Công an tỉnh Gia Lai:

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Giao thông

Thứ Ba, 16/02/2016, 08:01
Chiều 15-2, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT), gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ CSGT qua các thời kỳ...

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Phòng Cảnh sát giao thông (khi ấy là Phòng Cảnh sát 3), thuộc Ty Công an Gia Lai - Kon Tum được thành lập với 22 cán bộ, chiến sĩ. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, lực lượng CSGT, Công an Gia Lai luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông, lực lượng CSGT, Công an Gia Lai đã lập nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng - chống tội phạm.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Trong đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu như Trung tá Võ Đình Tuấn, Trung tá Đinh Văn Lục, Đại úy Trần Nam Trung, Thượng úy Nguyễn Thanh Bình, Thượng úy Trần Trung Hiếu… Chỉ tính riêng từ năm 1991 đến nay, đã có hơn 80 lượt tập thể và hàng trăm lượt cá nhân thuộc CSGT, Công an Gia Lai được các cấp khen thưởng.

Trong đó có 1 đồng chí hy sinh, 2 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ và hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết, dũng cảm, mưu trí đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Nhân dịp này có 29 tập thể và cá nhân thuộc lực lượng CSGT, Công an Gia Lai được các cấp khen thưởng.

N.Như
.
.