Ký kết giao ước thi đua “Thanh niên CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”

Thứ Hai, 26/09/2016, 10:37
Ngày 26-9, tại Cần Thơ, Cụm thi đua số 12 - Đoàn thanh niên Bộ Công an tổ chức ký kết giao ước thi đua phong trào “Thanh niên CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, 2 năm 2016 – 2018.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Cụm thi đua số 12 xung kích, tình nguyện vì nhân dân phục vụ”, Đoành Thanh niên Cảnh sát PCCC Cụm thi đua số 12 đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp - Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ tặng hoa cho Đoàn thanh niên các đơn vị. 

Cụm thi đua số 12 (Đoàn thanh niên Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh; Đà Nẵng; Cần Thơ; Bà Rịa – Vũng Tàu; Đồng Nai; Bình Dương; Bình Định; Khánh Hoà; Quảng Ngãi; Đắk Lắk và Lâm Đồng) đã thống nhất ký kết thực hiện, với 2 nội dung thi đua, gồm: Xung kích (xung kích trong học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác chuyên môn; xung kích đảm nhận việc mới, việc khó của đơn vị, xung kích thực hiện nghiêm điều lệnh CAND) và Tình nguyện (tình nguyện làm thên ca, thêm giờ phục vụ công tác chuyên môn; tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở; tình nguyên chung sức vì cộng động).

Cụm thi đua số 12 - Đoàn thanh niên Bộ Công an ký kết giao ước thi đua.
Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an trao tiền hỗ trợ xây nhà nghĩa tình đồng đội. 

Tại lễ ký kết, Cụm thi đua số 12 đã trao số tiền 55 triệu đồng, do các đoàn viên thanh niên đóng góp kinh phí xây tặng nhà nghĩa tình đồng đội cho Thượng sỹ Lâm Quang Vinh – Chi đoàn Phòng Cảnh sát PCCC số 3 (Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ) nhằm hỗ trợ cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn để an tâm công tác. 

Văn Vĩnh
.
.