Khen thưởng tổ công tác giải cứu nữ sinh bị bắt cóc tống tiền 5 tỷ đồng

Thứ Ba, 14/01/2020, 19:04
Sau hơn 10 giờ tích cực điều tra và mưu trí đấu tranh, Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt giữ 5 nghi phạm liên quan đến vụ bắt cóc và giải cứu nạn nhân an toàn.

Chiều 14-1, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức họp báo thông tin về kết quả điều tra vụ án bắt cóc nữ sinh viên trường Đại học Trà Vinh tại một quán cà phê thuộc phường 5, TP Trà Vinh.

Sau hơn 10 giờ tích cực điều tra và mưu trí đấu tranh, Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt giữ 5 nghi phạm liên quan đến vụ bắt cóc và giải cứu nạn nhân an toàn.  Dịp này, Công an tỉnh Trà Vinh đề nghị Bộ Công an và UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7 cá nhân, Giám đốc Công an tỉnh quyết định tặng giấy khen đột xuất cho 16 cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia tổ công tác đặc biệt và 2 cá nhân quần chúng tích cực giúp sức cho Công an Trà Vinh trong việc phá án.

Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trao hoa và thưởng nóng cho đại diện tổ công tác đặc biệt.

Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh quyết định thưởng nóng cho tổ công tác đặc biệt để khích lệ tinh thần cương quyết, khôn khéo trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhanh chóng phá án.

Theo kết quả điều tra, trưa 13-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tiếp nhận tin báo nữ sinh bị bắt cóc tại quán cà phê Thảo Nguyên trên địa bàn phường 5. Nhóm bắt cóc đưa nạn nhân lên ôtô màu trắng (loại 4 chỗ), tẩu thoát về hướng Càng Long. Xác định tính chất phức tạp của vụ việc, nhóm đối tượng gây án rất táo bạo và ngay ban ngày và rơi vào thời điểm cận Tết Nguyên đán. Từ trước đến nay trên địa bàn Trà Vinh chưa từng xảy ra sự việc nghiêm trọng như vậy nên đã gây xôn xao dư luận.

Đại tá Lê Văn Việt trao khen đột xuất cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo thành lập tổ công tác đặc biệt với quyết tâm làm rõ vụ án càng sớm càng tốt, đặc biệt là bảo đảm an toàn cho con tin. 

Ngay trong đêm 13-1, Giám đốc Công an tỉnh cùng tổ công tác nhanh chóng phối hợp với gia đình nạn nhân và tính toán các phương án để truy bắt các đối tượng gây án và giải cứu an toàn cho con tin.

Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh trao khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Khuya 13-1, Đại tá Phan Thanh Quân, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng tổ công tác giám sát và gia đình nạn nhân đến điểm hẹn giao nhận tiền chuộc theo yêu cầu của đối tượng tại quận Thốt Nốt, TP Cần thơ, Tuy nhiên, đối tượng liên tục thay đổi điểm hẹn từ Vĩnh Long sang An Giang và Cần Thơ. 

Điểm hẹn cuối cùng là tại quốc lộ 91, thuộc khu vực Thới Hòa 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt. Tổ công tác đã bí mật bố trí lực lượng để bảo đảm an toàn cho gia đình nạn nhân cũng như nạn nhân trong quá trình giao nhận tiền chuộc. Đến gần 5h sáng 14-1, đối tượng đến điểm hẹn bằng xe taxi và giật túi xách của mẹ ruột nạn nhân, bên trong có tiền chuộc theo như thỏa thuận. Tuy nhiên, do thời gian gấp nên gia đình nạn nhân mới chuẩn bị được 100 triệu đồng.

Đại tá Phan Thanh Quân thẩm vấn nghi phạm Nguyễn Quốc Toàn ngay sau khi bị bắt quả tang.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã tạm giữ 5 nghi phạm liên quan, gồm: Nguyễn Quốc Toàn (SN 1992), Trần Minh Hiếu (SN 1996) Thạch Hoàng Sơn (SN 1991, cùng ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), Vy Thị Bé Diễm (SN 1994, ngụ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) và Nguyễn Chí Tâm (SN 1990, ngụ TP Hồ Chí Minh) để phục vụ công tác điều tra. 

Mộng Tuyền - Hoài Thương
.
.