Khen thưởng tập thể, cá nhân trong chuyên án triệt phá đường dây làm giả hơn 5.800 con dấu, tài liệu

Thứ Hai, 23/03/2015, 09:31
Ngày 22/3, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an vừa tổ chức trao tặng Giấy khen cho tập thể Đội Phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm theo tuyến địa bàn và 2 cá nhân gồm, Trung tá Trần Bửu Kiếm thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an Bình Dương (PC45) và Thượng úy Lê Trọng Lượng, cán bộ Công an thị xã Dĩ An, vì có thành tích xuất sắc trong chuyên án triệt phá đường dây làm giả con dấu cơ quan, tổ chức quy mô lớn.
>> Khen thưởng 6 tập thể triệt phá đường dây làm giả hơn 5.800 con dấu

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng PC45 Công an Bình Dương phối hợp với Công an thị xã Dĩ An đã phát hiện băng nhóm có hành vi làm giả tài liệu, con dấu của các cơ quan nhà nước như, bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, các loại giấy phép lái xe với giá từ 200 nghìn đồng đến 1 triệu đồng do bốn đối tượng thực hiện.

Ngày 17/1/2015, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Hồng Văn (40 tuổi), Lê Bá Tòng (45 tuổi cùng ngụ thị xã Dĩ An), Vũ Đức Hải (40 tuổi, quê Thanh Hóa) và Mã Thanh Vân (SN 1978, ngụ Bến Tre, cùng tạm trú tại TP HCM).

Qua khám xét, cơ quan Công an thu giữ hơn 5.800 con dấu các loại và nhiều tang vật, phương tiện dụng cụ làm giả các loại giấy tờ.

L.Ánh
.
.