Khen thưởng lực lượng phá vụ án 'giết người cướp xe ô tô'

Thứ Sáu, 04/09/2015, 10:32
Lực lượng tham gia phá án giết người, cướp tài sản, chôn xác phi tang tại huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) vừa được Bộ Công an và UBND tỉnh Lâm Đồng thưởng nóng 60 triệu đồng.
Các lực lượng được khen thưởng gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Lâm Đồng), Công an TP. Bảo Lộc và Công an huyện Bảo Lâm.

Trong đó, Bộ Công an khen thưởng 40 triệu đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng là 20 triệu đồng. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND TP. Bảo Lộc và Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã gởi thư, tặng giấy khen và trao thưởng cho 18 cá nhân có những đóng góp quan trọng để phá nhanh vụ án.

Khen thưởng lực lượng phá án.
Đối tượng Kiều Quốc Huy (trái) tại cơ quan điều tra.
Trước đó, ngày 30/8, ông Nguyễn Văn Vinh, ngụ tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm trong lúc đi đi chăn gia xúc đã phát hiện 2 chân người nổi lên khỏi mặt đất tại một đồi thông cạnh đường. Sau đó, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh Hoàng Thế Vinh (35 tuổi), ngụ TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), bị kẻ xấu sát hại để cướp tài sản.
Vũ khí, hung khí của đối tượng Kiều Quốc Huy bị cơ quan công an thu giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã bắt giữ Kiều Quốc Huy (27 tuổi), thuê nhà trọ tại đường Tuệ Tĩnh, TP Bảo Lộc.

Huy khai nhận hành vi giết anh Hoàng Thế Vinh, tại huyện Tuy Đức (Đắk Nông), chở xác về huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) chôn phi tang để cướp tài sản là chiếc xe ô tô Toyota hiệu Innova BKS 47A-099.07 và một số tài sản khác của nạn nhân.

Khám xét nơi ở của Huy, cơ quan điều tra đã phát hiện nhiều vũ khí, hung khí.

Kim Ngân
.
.