Khen thưởng các cá nhân khám phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản tại phố Ngũ Nhạc

Thứ Sáu, 04/11/2016, 16:51
Sáng 4-11, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP đã trao các quyết định khen thưởng của CATP cho quần chúng nhân dân và cán bộ, chiến sỹ CAQ Hoàng Mai tham gia khám phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại phố Ngũ Nhạc, phường Thanh Trì.

7 cá nhân được Giám đốc Công an TP Hà Nội và UBND quận Hoàng Mai tặng giấy khen về thành tích phát hiện, bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản, gồm: Trung úy Nguyễn Tuấn Vũ, cán bộ Công an phường Thanh Trì; Thiếu tá Phạm Ngọc Anh, cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hoàng Mai. Anh Phạm Đình Quân; anh Nguyễn Việt Thành; anh Hà Mạnh Tùng (cùng trú tại phường Thanh Trì) và anh Nguyễn Hùng Phong, Nguyễn Văn Du (cùng trú tại quận Hoàng Mai).

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm quận Hoàng Mai

Khi được hỏi về hành động dũng cảm của bản thân, anh Nguyễn Văn Du,  người đầu tiên phát hiện tên cướp và các cá nhân được khen thưởng đều khiêm tốn trả lời rằng, nếu ai ở trong trường hợp của họ cũng đều hành động như vậy...

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh: “Sự phối hợp, hỗ trợ của người dân trong việc bắt giữ kịp thời đối tượng giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiệm trọng xảy ra tại phố Ngũ Nhạc, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai (Hà Nội) vào ngày 28-10..., giúp lực lượng Công an nói chung, cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai nói riêng giảm được các bước triển khai, ngăn chặn tội phạm. Qua đó, góp phần phòng ngừa, chặn đứng tội phạm tiếp tục gây án.”

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 28-10, anh Nguyễn Văn Du đi đến trước cửa hàng tạp hóa của chị Dương Thị Lành (ở phường Thanh Trì) thì phát hiện Nguyễn Thành Phát (20 tuổi, HKTT An Khánh, Đại Tân, Đại Lộc, Quảng Na), nhân viên nấu ăn tại nhà hàng Cây Xoài, số 118 Lê Duẩn, Hà Nội, tay cầm chiếc túi vải vừa cướp được của chị Lành bỏ chạy lên xe máy Dream để ở phía ngoài đường định tẩu thoát liền hô hoán mọi người xung quanh.

Nghe thấy tiếng tri hô của anh Du, anh Phạm Đình Quân, Nguyễn Việt Thành, Hà Mạnh Tùng và anh Nguyễn Hùng Phong ở gần đó ùa đến để hỗ trợ cấp cứu ban đầu cho chị Lành.

Cùng thời điểm này, Trung úy Nguyễn Tuấn Vũ, cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn đang đi thu thập thông tin dữ liệu dân cư gần hiện trường đã phối hợp cùng các quần chúng tích cực, truy bắt đối tượng cướp tài sản.

Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia điều tra, bắt giữ đối tượng gây án. 

Đối tượng Phát đã bị bắt giữ cùng tang vật gồm 1 dao nhọn, 1 xe máy Dream, BKS 30K3 - 3334; 493.000 đồng tiền Việt Nam; 7.190.000 đồng tiền sim thẻ điện thoại các loại.

Nạn nhân Lành với vết thương trước cổ gây đứt khí quản., nhờ được quần chúng nhân dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân đội 108 kịp thời đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Trong vụ án này, do thiếu tiền tiêu xài, Phát đã nảy ý định cướp tài sản của nạn nhân Dương Thị Lành. Để đánh lạc hướng người bị hại, đối tượng giả vờ mua hàng. Trong khi nạn nhân đang tìm mặt hàng theo yêu cầu thì Phát dùng dao nhọn đâm vào cổ họng phía trước của chị Lành làm nạn nhân gục đầu về phía trước, rồi giật lấy 1 túi vải màu xanh nhạt, chị Lành đang đeo phần hông bụng và bỏ chạy...

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai đã tặng giấy khen cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia điều tra, bắt giữ đối tượng gây án.

Xuân Mai
.
.