Khen thưởng Công an các đơn vị liên tiếp lập chiến công xuất sắc

Thứ Ba, 13/02/2018, 09:11
Liên tiếp trong những ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2-2018, Công an huyện Tiên Lãng, An Lão và Phòng PC47 Công an TP Hải Phòng đã phá 9 vụ án về ma tuý, bắt 11 đối tượng, thu 6kg ma tuý đá; trên 11g heroin; 2 vụ cờ bạc, bắt giữ 23 đối tượng, thu gần 40 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Điển hình như ngày 8-2-2018, tại khu vực trước cửa nhà số nhà 225 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, lực lượng phá án Phòng PC47 đã bắt quả tang Bùi Công Danh (55 tuổi, ĐKTT 2/202, Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân khi y đang đi trên xe ô tô nhãn hiệu Mazda BKS: 15A-34134. Tang vật thu giữ tại chỗ: khoảng 6 kg ma túy đá, 5.000.000 đồng tiền mặt, 4 điện thoại di động cùng các tang vật liên quan.

Gần đây nhất vào 13h ngày 13-2-2018, tại khu vực thôn Kim Châm, xã Mỹ Đức, Công an huyện An Lão bắt quả tang Phạm Trung Hưng (28 tuổi, đang tàng trữ 11 gói ni lon (Hưng khai nhận là heroin, đang được giám định). Trước đó, từ cuối tháng 1 đến 10-2 Công an huyện An Lão phá 1 chuyên án và 4 vụ về ma tuý, bắt 7 đối tượng.

Phó Giám đốc CATP Hải Phòng và lãnh đạo UBND huyện khen Công huyện An Lão.

Ngày 12-2-2018, Công an huyện Tiên Lãng khởi tố bị can, tạm giam Dương Hoài An (33 tuổi, ĐKTT 2/72 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng) về hành vi tàng trữ trái phép 9,517g chất ma tuý bị đơn vị bắt giữ trong chuyên án được xác lập trước đó...  Đầu tháng 2, Công an huyện Tiên Lãng bắt 2 vụ cờ bạc và một vụ tàng trữ ma tuý mà đối tượng là học sinh lớp 12…

Phó Giám đốc CATP Hải Phòng khen thưởng Công an huyện Tiên Lãng.


Chiều ngày 12-2-2018, Đại tá Nguyễn Văn Cỏong, Phó Giám đốc CATP cùng lãnh đạo địa phương đã đến các đơn vị khen thưởng đột xuất và động viên cán bộ chiến sĩ lập thành tích xuất sắc; đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa công tác nghiệp vụ, tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn để nhân dân đón Tết, vui xuân an toàn.

Văn Thịnh
.
.