Khen thưởng Công an Hội An truy bắt nhanh nhóm đối tượng cướp giật

Thứ Sáu, 15/02/2019, 08:37
Nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp giật tài sản du khách nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019…

Sáng 15-2, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, đã đến chúc mừng, trao Giấy khen, thưởng đột xuất 10 triệu đồng cho tập thể Công an TP Hội An; trao Giấy khen cho 2 cá nhân vì đã có thành tích trong đấu tranh, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho Công an TP Hội An.

Thay mặt Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Đại tá Nguyễn Đức Dũng ghi nhận và biểu dương kết quả mà Công an TP Hội An đạt được, qua đó góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tạo môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Báo cáo tại buổi khen thưởng, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An, cho biết trong thời gian trước và trong Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vừa qua, trên địa bàn TP Hội An liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng trao Giấy khen cho 2 cá nhân thuộc Công an TP Hội An.

Các đối tượng gây án được xác định là rất liều lĩnh, manh động. Trước tình hình đó, ngay trong cuộc họp đầu năm vào ngày 10-2, lãnh đạo Công an TP Hội An đã tập trung họp bàn biện pháp đấu tranh, chỉ đạo toàn lực lượng, nhất là các đội nghiệp vụ Cảnh sát và Công an các xã, phường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung các lực lượng tiến hành xác minh, truy nóng đối tượng.

Qua xác minh nguồn tin, sàng lọc đối tượng, trưa 12-2, lực lượng trinh sát phát hiện 3 đối tượng đi trên 1 xe môtô hiệu Dream BKS 92K4-1741 có nhiều biểu hiện nghi vấn, lưu thông nhiều lần trên tuyến đường Hai Bà Trưng nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Thoáng thấy lực lượng Công an, các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy nên lực lượng Công an TP Hội An phải truy đuổi quyết liệt và áp sát, bắt giữ đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận gồm Trần Văn Quang (18 tuổi, trú phường Thanh Hà, TP Hội An), Đinh Phương Sơn (17 tuổi, trú phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn), Lê Đình Thông (16 tuổi, trú phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự mưu trí, kiên quyết của các điều tra viên, trinh sát hình sự, cả ba đối tượng khai nhận từ ngày 6-2 đến 11-2 đã cùng với đồng bọn là Trần Hữu Phước (16 tuổi, trú phường Điện Nam Đông) thực hiện trót lọt 4 vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài trên địa bàn TP Hội An.

Nhóm đối tượng chuyên cướp giật tài sản du khách nước ngoài ở Hội An sa lưới.

Đặc biệt, từ xe máy hiệu Sirius BKS 92G1-015.89 mà Lê Đình Thông sử dụng, Công an TP Hội An tiếp tục xác minh, kiểm tra lại hình ảnh trích xuất camera các vụ cướp giật xảy ra trong năm 2018 và qua đấu tranh, lấy lời khai đối tượng Trần Văn Quang, Công an TP Hội An đã mời đối tượng Huỳnh Ngọc Huy (16 tuổi, trú phường Cẩm Hà, Hội An) đến làm việc và khai nhận đã cùng với Trần Văn Quang thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn TP Hội An từ tháng 5-8/2018.

Qua việc làm rõ 3 vụ cướp giật tài sản trong năm 2018 đã khám phá Chuyên án cướp giật tài sản mang bí số CG0518 mà Công an TP Hội An đã xác lập vào tháng 5-2018.
Ngọc Thi
.
.