Khen thưởng Ban Chuyên án phá đường dây ma túy ở Sóc Trăng

Thứ Ba, 15/06/2021, 14:46
Ngày 15/6, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triệt phá chuyên án ma túy trên địa bàn TP Sóc Trăng, trong thời điểm cả nước đang căng mình phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Trước đó, lúc 2h30 ngày 12/6, tại đường Võ Văn Kiệt Phường 7 (TP Sóc Trăng), Công an TP Sóc Trăng phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 51F-855.63 có nhiều dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu lái xe dừng để kiểm tra. 

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện đối tượng Âu Tam Thuận (SN 1979, ngụ TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) và Trương Thị Mai Hương (SN 1962, ngụ Quận 10, TP Hồ Chí Minh), đang tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan Công an tạm giữ trên 300 gram ma túy đá; 1 xe ô tô; 2 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan. 

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng tặng 20 triệu đồng cho Ban Chuyên án. 

Mở rộng điều tra, Công an an TP Sóc Trăng tiến hành khám xét nhà 55 đường Vành Đai (Phường 6, TP Sóc Trăng) do Lưu Thị Tuyết (SN 1959) làm chủ, thu giữ 71 gram ma túy các loại (có 175 viên thuốc lắc). Tiếp tục khám xét nhà 322/28B Tôn Đức Thắng (Phường 5, TP Sóc Trăng) do Võ Thị Thùy Trinh (SN 1979) làm chủ, Công an TP Sóc Trăng thu giữ 56 gram ma túy đá và cỏ Mỹ. 

Đến sáng 13/6, Công an TP Sóc Trăng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh khám xét nhà 2 đối tượng Thuận và Hương, thu 3 viên nén, 1 bịch ni-lon bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá…

Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh thưởng 20 triệu đồng cho Ban Chuyên án; tặng Giấy khen 1 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triệt phá thành công chuyên án. Đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án.

Các đối tượng trong đường dây ma túy bị bắt. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc chúc mừng, biểu dương tập thể, cá nhân đã phá thành công chuyên án tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Thời gian tới, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an TP Sóc Trăng tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần giữ vững ANTT, mang lại bình yên cuộc sống cho nhân dân. 

Văn Đức - Đức Trung
.
.