Khen thưởng 12 cá nhân lập thành tích trong khám phá chuyên án cướp giật

Thứ Ba, 15/12/2015, 14:36
Ngày 15- 12, Đại tá Nguyễn Văn Lộc – Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã đến Công an huyện Cái Bè trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 12 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an huyện Cái Bè,  Công an thị xã Cai Lậy và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự Công an tỉnh, đã lập thành tích xuất sắc trong phối hợp xác minh, điều tra khám phá chuyên án cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Cái Bè. 

Trong khoảng thời gian 4 tháng tham gia chuyên án, từ tháng 7 đến tháng 11- 2015, 12 cán bộ, chiến sĩ này đã tích cực điều tra xác minh và phối hợp bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quốc Phi (ngụ ấp 2, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè) đang giật 1 túi xách, bên trong có 13.400.000 đồng của 1 phụ nữ vừa giao dịch xong tại ngân hàng Sacombank – chi nhánh Cái Bè, thuộc xã Phú An, huyện Cai Lậy.

Đại tá Nguyễn Văn Lộc – Phó giám đốc CA tỉnh Tiền Giang trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 12 CBCS Công an huyện Cái Bè, CA thị xã Cai Lậy và Phòng CSĐT tội phạm hình sự Công an tỉnh

Qua điều tra, lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ đối tượng Lương Đức Anh (ngụ ấp Lợi Nhơn, xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè). Nguyễn Quốc Phi và Lương Đức Anh khai nhận, chúng đã thực hiện 14 vụ cướp giật tài sản với số tiền gần 500 triệu đồng của người đi đường và khách hàng đến giao dịch tại ngân hàng trên địa bàn 2 huyện Cái Bè và Cai Lậy (Tiền Giang) và một số huyện của Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Đặng Thanh
.
.