Khen thưởng 1 tập thể và 11 cá nhân Báo CAND có thành tích xuất sắc

Thứ Năm, 09/05/2019, 11:33
Ngày 9-5, tại Hà Nội, Báo CAND tổ chức công bố và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Giấy khen của Cục trưởng Cục Truyền thông CAND cho 1 tập thể và 11 cá nhân vì đã có thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Đại tá Trần Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Phó Tổng Biên tập Báo CAND đã trao Bằng khen của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho đồng chí Đào Minh Khoa, phóng viên Ban Thời sự - Chính trị Báo CAND vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019.

Đại tá Trần Thanh Phong trao Bằng khen cho đồng chí Đào Minh Khoa.

Cũng tại đây, Đại tá Trần Thanh Phong đã trao Giấy khen của Thiếu tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND cho Ban Điện tử Báo CAND và Đại úy Nguyễn Thu Phương (Phó trưởng Ban Điện tử Báo CAND) vì đã có thành tích trong công tác thông tin tuyên truyền Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội và chuyến thăm chính thức Việt Nam của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Đại tá Trần Thanh Phong trao Giấy khen cho cá nhân và tập thể xuất sắc.

Đồng thời, Đại tá Trần Thanh Phong đã trao Giấy khen của Cục trưởng Cục Truyền thông CAND cho 9 đồng chí gồm: Thượng úy Nguyễn Văn Đức, Đặng Thị Huế Anh, Trần Bá Minh, Lê Thanh Bình (Cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh); Thượng tá Nguyễn Văn Long (Phó trưởng Ban Thư ký tòa soạn, Báo CAND); Thiếu tá Cao Thị Hồng (Phó trưởng Ban Ban Kinh tế - Pháp luật, Báo CAND); Đại úy Nguyễn Ngọc Hưng, Nguyễn Thị Hương (Ban Kinh tế - Pháp luật, Báo CAND); Trần Duy Phong (Ban Trị sự, Báo CAND) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, tổ chức chương trình "Tết vì người nghèo" năm 2019.

LC
.
.