Khánh thành nhà ở Doanh trại Phước Lộc - Bộ Công an

Thứ Năm, 23/07/2015, 14:06
Sáng ngày 23/7, tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh, Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành công trình nhà ở doanh trại Phước Lộc (giai đoạn II).

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cùng lãnh đạo các Tổng cục, Cục nghiệp vụ đã dự lễ cắt băng khánh thành và chỉ đạo buổi lễ.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an tham quan doanh trại Phước Lộc.

Đại tá Cao Đăng Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản trị (H51-Tổng cục IV) đại diện chủ đầu tư đánh giá quá trình thực hiện dự án đầu tư, xây dựng công trình cải tạo và hoàn thiện nhà thuộc dự án T30 cũ, thành doanh trại, nhà ở Bộ Công an, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ thi công dự án.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực cùng các đồng chí lãnh đạo Tổng cục IV tại Lễ khánh thành.

Sau 160 ngày khẩn trương thi công dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu bức bách về nơi ở ổn định cho CBCS của Bộ Công an tại TP HCM và CBCS các địa phương đến công tác, lưu trú.

Thứ trưởng phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, đánh giá cao và hoan nghênh sáng kiến của Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật trong việc cải tạo và hoàn thiện dự án nhà T30 cũ thành nhà ở công vụ, phục vụ CBCS công tác tại phía Nam còn nhiều thiếu thốn, khó khăn.

Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng IV phát biểu.
Đồng chí Thứ trưởng Thường trực cùng lãnh đạo các Tổng cục cắt băng khánh thành.

Đồng chí Thứ trưởng thường trực nhấn mạnh: Lực lượng Công an cả nước đang tích cực tổ chức nhiều nội dung, hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân, diễu binh mừng Quốc khánh…việc Tổng Cục Hậu cần- Kỹ thuật khánh thành công trình nhà ở doanh trại Phước Lộc có ý nghĩa rất thiết thực và hiệu quả trong công tác chăm lo, phục vụ CBCS công tác phía Nam.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực và lãnh đạo Tổng cục IV trồng cây lưu niệm.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu yêu cầu, các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện các hạng mục, công trình còn lại.

Về quản lý, sử dụng nhà ở doanh trại Phước Lộc, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chỉ đạo, giao cho Giám đốc nhà khách Phương Nam trực tiếp quản lý, sử dụng qui chế nhà khách Phương Nam trong công tác điều hành hai nhà công vụ, nhằm điều tiết lượng khách công vụ của nhà khách Phương Nam quá tải, không thành lập thêm Ban quản lý mới, đặc biệt là công tác phục vụ tốt nhất đối với CBCS công tác dài ngày.

Khu nhà ở doanh trại Phước Lộc (giai đoạn II).

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cùng các đồng chí Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật; Trung tướng Ksor Nham, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật cùng lãnh đạo các Tổng Cục, đơn vị nhà thầu, thi công cắt băng khánh thành nhà ở doanh trại Phước Lộc (giai đoạn II) và trồng cây lưu niệm trước sân.

Hoàng Châu
.
.