Phá thành công 100% các vụ trọng án

Thứ Năm, 16/08/2018, 21:11

100% các vụ trọng án trên địa bàn được khám phá thành công - đó là kết quả nổi bật mà Công an quận Bắc Từ Liêm ( Hà Nội) đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018.


Thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018 và triển khai các kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANCT, TTATXH, trong 6 tháng đầu năm 2018, tập thể CBCS Công an quận Bắc Từ Liêm đã thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc. Trong đó, đã phát hiện 92 vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội; điều tra khám phá chung 79 vụ với 139 đối tượng.  Đặc biệt, đã khám phá thành công 3 vụ trọng án giết người xảy ra trên địa bàn, bắt giữ tổng cộng 15 đối tượng liên quan, đạt tỷ lệ 100%.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Đỗ Mạnh Tuấn đã trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND cho Đại úy Đặng Cao San

 Đáng chú ý, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội trong đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phát hiện,  triệt phá 21 ổ nhóm tội phạm hình sự, 1 ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức theo kiểu xã hội đen. Phát hiện, xử lý hình sự 64 vụ với 73 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó số đối tượng có tính chất mua bán ma túy tăng 9 vụ so với cùng kỳ năm 2017. Phát hiện 223 vụ vi phạm pháp luật về môi trường (tăng 47 vụ so với cùng kỳ năm 2017), xử phạt hành chính gần 2,5 tỷ đồng. Phát hiện, xử lý 54 vụ với 55 đối tượng phạm tội về kinh tế, thu về cho ngân sách gần 40 tỷ đồng...

Các tập thể, cá nhân xuất sắc được trao tặng Bằng khen của Bộ Công an

Các tập thể, cá nhân xuất sắc được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen

Với những thành tích xuất sắc của CBCS Công an quận Bắc Từ Liêm trong 6 tháng đầu năm 2018, đã có 35 lượt tập thể, 247 lượt cá nhân được các cấp ngành khen thưởng. Trong đó, Đại úy Đặng Cao San, Phó đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND; 4 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; 5 tập thể, 5 cá nhân được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen..


Tâm Phạm
.
.