Tập huấn công tác phòng, chống ma túy cho lực lượng hành pháp Campuchia

Thứ Hai, 04/07/2016, 10:19
Sáng nay (4-7), tại TP Hồ Chí Minh, Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy (Bộ Công an Việt Nam) đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn về kỹ thuật, chiến thuật điều tra tội phạm về ma túy và kinh nghiệm phân tích, giám định ma túy phục vụ quá trình truy nguyên nguồn gốc ma túy cho lực lượng hành pháp Campuchia.

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; đại diện lãnh đạo Cục Tham mưu Cảnh sát, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an Việt Nam).

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phát biểu tại Lễ khai mạc.
Chuẩn tướng Y Sét, Phó Cục trưởng Cục hành pháp, Ủy ban Quốc gia PCMT Campuchia, Trưởng đoàn Campuchia phát biểu tại Lễ khai mạc.

Đoàn đại biểu Campuchia do Chuẩn tướng Y Sét, Phó Cục trưởng Cục hành pháp, Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy (PCMT) Campuchia làm trưởng đoàn cùng đại diện các đơn vị chức năng của Ủy ban Quốc gia PCMT Campuchia và Công an các tỉnh có chung đường biên giới với Việt Nam.

Trong những năm qua, mặc dù đã có sự phối hợp giữa lực lượng PCMT của Campuchia và Việt Nam nhưng hoạt động của tội phạm ma tuý trên tuyến biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Các loại ma tuý vào Việt Nam qua tuyến này chủ yếu là heroin, ma tuý tổng hợp, thuốc tân dược gây nghiện. Tội phạm thường lợi dụng vận chuyển qua các cửa khẩu, nhưng phổ biến là qua các đường tiểu ngạch, đường sông về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ và chuyển tiếp đi nước khác.

Đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý qua biên giới thường hình thành các tổ chức, đường dây liên kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài biên giới; lợi dụng quan hệ thăm thân, làm ăn, buôn bán giữa hai bên biên giới để hoạt động, bên cạnh đó một số băng nhóm tội phạm ma túy quốc tế như băng nhóm tội phạm người Phi tổ chức vận chuyển ma túy trái phép từ Campuchia vào Việt Nam càng làm cho tình hình trở nên phức tạp.

Các đại biểu tham dự khóa tập huấn.

Trước diễn biến phức tạp này, thực hiện Biên bản ghi nhớ tại Hội nghị song phương cấp Bộ trưởng lần thứ 15 về hợp tác PCMT giữa Việt Nam và Campuchia được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (tháng 12-2015), Tổng cục Cảnh sát tổ chức lớp tập huấn về kỹ thuật, chiến thuật điều tra tội phạm về ma túy và kinh nghiệm phân tích, giám định ma túy phục vụ quá trình truy nguyên nguồn gốc ma túy cho lực lượng hành pháp Campuchia. Khóa tập huấn nhằm tăng cường tình hợp tác hữu nghị, thể hiện rõ nét hơn nữa những cam kết và quyết tâm của các lực lượng chức năng hai nước trong cuộc đấu tranh giải quyết các vấn đề liên quan tới sản xuất, vận chuyển, buôn bán và lạm dụng ma túy bất hợp pháp. Đồng thời chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong công tác PCMT giữa hai nước…  

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam nhấn mạnh, việc tổ chức khóa tập huấn này là nhằm mục tiêu thắt chặt hơn nữa mối quan hệ, hợp tác hữu nghị giữa các lực lượng PCMT hai nước.

“Việt Nam mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động kiểm soát ma túy, điều tra truy tố tội phạm cũng như áp dụng các biện pháp chủ động phát hiện ngăn chặn các hoạt động mua bán, tàng trữ và sử dụng các chất ma túy. Qua lớp tập huấn này, chúng tôi hi vọng tạo ra một bước tiến mới trong công tác phối hợp phòng, chống tội phạm ma túy ở mỗi quốc gia và qua biên giới hai nước trong thời gian tới. Khóa tập huấn này sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ song phương phối hợp phòng chống và kiểm soát ma túy; thúc đẩy hợp tác có chiều sâu về hiểu biết lẫn nhau trong mối quan hệ đấu tranh phòng chống tội phạm giữa hai nước Campuchia và Việt Nam” – Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùngcho biết.

Chuẩn tướng Y Sét, Phó Cục trưởng Cục hành pháp, Ủy ban Quốc gia PCMT Campuchia, Trưởng đoàn Campuchia cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam; đồng thời khẳng định việc Việt Nam tổ chức khóa tập huấn rất có ý nghĩa, giúp cho lực lượng hành pháp Campuchia có thêm nhiều thông tin, kinh nghiệm trong công tác PCMT. Qua đó góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia nói chung và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng hành pháp hai nước về PCMT nói riêng.

Đăng Khoa – Kim Long
.
.