Khai mạc hội thảo thực thi pháp luật phòng, chống ma túy lần thứ 5

Thứ Ba, 26/06/2018, 16:16
Ngày 26-6, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc Hội thảo Tổ công tác ASOD về thực thi pháp luật phòng, chống ma túy lần thứ 5. 

Dự Hội thảo có Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Chánh Văn phòng Thường trực phòng chống tội phạm và ma túy, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an); đại diện lãnh đạo làm công tác phòng, chống tội phạm ma túy đến từ các nước ASEAN và Ban thư ký SEAN…

Tại Hội thảo diễn ra các chương trình nghị sự 

Do nằm gần khu vực Tam giác vàng, vốn được biết tới là điểm trung chuyển và địa bàn hoạt động chính của các tổ chức mua bán ma túy bất hợp pháp, ASEAN hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức: bị lợi dụng bởi sự gắn kết thông thương của khu vực và kỹ thuật hiện đại nhằm phục vụ các mục đích phi pháp, tình trạng sử dụng ma túy bất hợp pháp ngày càng tăng mạnh, đặc biệt là các loại ma túy gốc thuốc phiện và các chất kích thích dạng amphetamine (ATS) cùng với đó là sự gia tăng xuất hiện của các chất hướng thần mới (NPS) và thất thoát tiền hóa chất. 

Số vụ thu giữ amphetamine tiếp tục tăng mạnh trong thập kỷ qua; các cơ sở điều chế bí mật ma túy tổng hợp bị phát hiện, phá dỡ tiếp tục tăng kể từ 2006. Tính chất lưu động của hoạt động điều chế methamphetamine gia tăng cùng với sự tham gia của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là các tổ chức tội phạm Tây phi tuyển mộ phụ nữ gốc Á, Đông Âu và Nga vận chuyển ma túy…

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận rà soát nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác thực thi pháp luật ở mỗi quốc gia và khu vực; kế hoạch hợp tác ASEAN chống sản xuất và mua bán ma túy tại khu vực Tam giác vàng giai đoạn 2017 – 2019; rà soát các dự án hợp tác và giải pháp tăng cường hợp tác ASEAN về thực thi pháp luật, hướng tới chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 39 tại Brunei và Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy lần thứ 6 tại Việt Nam vào cuối năm 2018.

Hội thảo diễn ra từ ngày 26 đến 27-6.



M.Hiền
.
.