Khai mạc hội thao lực lượng Công an nhân dân năm 2017

Thứ Sáu, 12/05/2017, 19:24
Sáng 12-5, tại Hải Phòng, Bộ Công an tổ chức Hội thao lực lượng Công an nhân dân năm 2017. 


Tới dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Trưởng ban tổ chức Hội thao; Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc CATP Hải Phòng cùng lãnh đạo các đơn vị và vận động viên dự hội thao.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV.

Hội thao lực lượng CAND năm 2017 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được Công an Hải Phòng đăng cai tổ chức.

Hội thao diễn ra từ ngày 12 đến 18/5; gồm 81 đoàn đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương, Cảnh sát PCCC..., với gần 1.400 VĐV, HLV và các cán bộ trưởng đoàn. 

Các VĐV tranh tài ở 3 nội dung: cầu lông (tại nhà thi đấu đa năng), bóng chuyền đội mạnh (nhà thi đấu trường Đại học dân lập Hải Phòng), tennis (sân quần vợt Mê Linh).

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh:Hội thao lực lượng CAND có ý thức thiết thực để thúc đẩy phong trào thi đua rèn luyện thân thể, bản lĩnh, nâng cao sức mạnh của CBCS Công an, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao của lực lượng CAND ngày càng phát triển và lan tỏa, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, hữu nghị, sự hợp tác chặt chẽ giữa các Công an các đơn vị, địa phương và CBCS các lực lượng CAND.

Lãnh đạo Bộ Công an và TP Hải Phòng chụp ảnh lưu niệm với đại diện các đoàn.

Đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý, để Hội thao đạt kết quả tốt nhất, Ban Tổ chức và các bộ phận chức năng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát mục đích, yêu cầu và các quy định để tổ chức, điều hành theo đúng kế hoạch. 

Công an các đơn vị, địa phương, các huấn luyện viên, tổ trọng tài, các vận động viên cần quán triệt tinh thần trách nhiệm cao, vô tư, công bằng, khách quan, đoàn kết, thi đấu trung thực, cao thượng, chấp hành nghiêm các quy định của Ban Tổ chức Hội thao, cống hiến hết mình vì sự thành công chung của Hội thao. 

Cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh các phong trào thi đua rèn luyện sức khỏe trong đơn vị; tiếp tục duy trì, phát triển phong trào rèn luyện, thể dục, thể thao cho CBCS, không chỉ qua các Hội thao mà phải tổ chức bằng các hoạt động thiết thực, gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu ở cơ sở.

V.Huy – V.Thịnh
.
.