Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ Công an tham gia cấp ủy cơ sở

Thứ Tư, 10/06/2020, 18:09

Ngày 10-6, tại Bắc Ninh, Cục Đào tạo, Bộ Công an đã phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức lễ khai giảng các lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ Công an tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.


Tham dự lễ khai giảng có các đồng chí PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Phong; TS.Nguyễn Đăng Sáu, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an, bà Nguyễn Thị Dung, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ.

Lớp Bồi dưỡng có 448 học viên là các đồng chí được Công an các địa phương lập danh sách dự kiến tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 thuộc các đối tượng tốt nghiệp các Học viện, trường đại học CAND từ sau ngày 16/9/2009 nhưng chưa bồi dưỡng bổ sung kiến thức tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị trong CAND trong 28 ngày hoặc tốt nghiệp ngoài ngành Công an từ ngày 16/9/2009. Sau khi hoàn thành chương trình do Học viện Chính trị quốc gia ban hành, sẽ xem xép cấp Giấy xác nhận trình độ tương đương trung cấp lý luận chính trị để đủ tiêu chuẩn trung cấp lý luận chính trị tham gia cấp ủy cơ sở. 

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Cục Đào tạo đã tiến hành rà soát, thống kê nhu cầu của Công an các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về xác nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị để đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 14-5-2020, Hội đồng thẩm định quốc gia đã tiến hành họp về xác nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị đối với cán bộ Công an dự kiến tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả có 6.615 đồng chí đủ điều kiện đề nghị cấp Giấy xác nhận trình độ tương đương trung cấp lý luận chính trị, có 448 đồng chí phải học bổ sung kiến thức về lý luận chính trị trước khi cấp Giấy xác nhận trình độ tương đương trung cấp lý luận chính trị.

    
Hùng Quân
.
.