Khai giảng khoá tập huấn khám nghiệm hiện trường tội phạm khủng bố

Thứ Sáu, 07/11/2008, 15:07
Ngày 3/11, tại Viện Khoa học hình sự, Tổng cục Cảnh sát đã khai giảng lớp tập huấn "khám nghiệm hiện trường tội phạm khủng bố" do Cảnh sát New Zealand tài trợ. Đến dự lễ khai giảng có ngài Jamer Kember, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam; Sỹ quan liên lạc Cảnh sát New Zealand tại Thái Lan và các giảng viên thuộc Cảnh sát Vương quốc Anh, Cảnh sát New Zealand và Cảnh sát Indonesia.

Đại diện về phía Cảnh sát Việt Nam có: đồng chí Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Thiếu tướng PGS.TS Ngô Tiến Quý, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự; đại diện Vụ hợp tác Quốc tế Bộ Công an và 20 học viên là các giám định viên Viện KHHS, giảng viên chính của Học viện CSND, ANND, Trung cấp CSND, cán bộ một số cục nghiệp vụ trực thộc Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh và địa diện 6 địa phương Công an các tỉnh phía Bắc. Đây là khoá tập huấn đầu tiên trong chương trình thiết lập quan hệ hợp tác chính thức giữa Cảnh sát hai nước New Zealand và Việt Nam.

Ngài James Kember, Đại sứ New Zealand cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ của Cảnh sát Việt Nam trong lĩnh vực chống tội phạm công nghệ cao và chống tội phạm xuyên quốc gia và nhấn mạnh: Sự ảnh hưởng của công nghệ cao và toàn cầu hoá đang là thách thức lớn chống tội phạm công nghệ cao và chống khủng bố quốc tế của Cảnh sát các nước.

Việc tổ chức khoá tập huấn đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc hợp tác điều tra chống tội phạm quốc tế của Cảnh sát các nước và hy vọng rằng việc tổ chức thành công khoá tập huấn sẽ mở ra một giai đoạn mới phát triển trong sự hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia giữa hai nước trong tương lai

Đoàn Đình Đặng
.
.