Hưng Yên: Khen thưởng người dân tham gia bắt cướp

Thứ Năm, 26/02/2009, 08:54
Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên vừa khen thưởng đột xuất Công an xã Dân Tiến (huyện Khoái Châu, Hưng Yên) trong việc truy bắt "nóng" đối tượng cướp tài sản.

UBND tỉnh Hưng Yên, Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn ma túy, phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Hưng Yên cũng tặng thưởng 5 người dân là Dương Thị Thắm (50 tuổi), Dương Văn Năm (29 tuổi), Lê Xuân Sách (50 tuổi), Phan Văn Quân (50 tuổi) và Lê Minh Hiền (16 tuổi), cùng trú tại thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến mỗi người 500.000 đồng vì tinh thần tấn công tội phạm.

Theo anh Lưu Huy Kiệm, Trưởng Công an xã Dân Tiến: Lúc 7h45' sáng 20/2, đối tượng Nguyễn Văn Long (21 tuổi, quê ở TT Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang, hiện đang là sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên) mang búa đến nhà chị Dương Thị Huệ (33 tuổi, chủ hiệu cầm đồ, tại thôn Yên Lịch, xã Dân Tiên, Khoái Châu) để lấy giấy CMND do Long "cắm" vào ngày 16/2.

Lợi dụng lúc chị Huệ mở két lấy CMND để trả, Long dùng búa đập nhiều nhát vào đầu chị Huệ khiến chị choáng váng ngất xỉu, rồi lục két lấy đi hơn 6 triệu đồng. Phát hiện sự việc, người dân đã báo Công an xã, đồng thời hô hoán, truy đuổi bắt giữ đối tượng.

Trong lúc bị truy bắt,  Long đã đề nghị em Lê Minh Hiền (16 tuổi, học sinh THPT Khoái Châu) tha cho Long chạy thoát và đưa cho Hiền nửa số tiền cướp được. Nhưng em Hiền không nhận, kiên quyết phối hợp cùng Công an xã Dân Tiến bắt giữ đối tượng

P.H. – L.Q.
.
.