Thanh Hóa:

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tình nguyện nhận nhiệm vụ vùng cao

Thứ Bảy, 19/02/2005, 10:01
Với vinh dự của một đơn vị nhiều năm liền được Chính phủ và Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, đầu Xuân ất Dậu, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa ra quân với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra. Những chuyến đi vùng sâu, vùng xa này, các anh đã giúp dân làm nương, phát rẫy, dạy chữ, chữa bệnh cho mọi người.

Do vậy, cán bộ Công an được dân tin yêu, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho việc bảo vệ an ninh biên giới. Bên cạnh đó, "ba cùng" cũng là dịp thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ nâng cao hiểu biết xã hội, tích lũy kinh nghiệm công tác.

Đặc biệt, qua những đợt công tác này, các anh đã tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, giúp dân bản vững tin với sự lãnh đạo của Đảng. Mục tiêu Công an tỉnh đặt ra là lấy năm 2005 là năm "Siết chặt kỷ cương, tăng cường nghiệp vụ" nhằm đảm bảo duy trì tốt các mặt công tác, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đồng thời nâng cao các mặt nghiệp vụ cơ bản.

Đầu Xuân ất Dậu, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an  tỉnh, Đại tá Đồng Đại Lộc, Giám đốc Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua: tiếp tục thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, phong trào "5 xây, 3 chống" đồng thời xây dựng tính nhân văn trong Công an Thanh Hóa nhằm xây dựng người cán bộ Công an vừa có kiến thức xã hội, vừa giỏi về nghiệp vụ, vừa có văn hóa trong ứng xử, giao tiếp, giữ đoàn kết gắn bó trong lực lượng Công an và giữa Công an với nhân dân, xóa bỏ những hiện tượng hách dịch, cửa quyền với dân

T. Thủy
.
.