Hội thi cán bộ Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát giỏi

Thứ Bảy, 22/08/2015, 19:30
Ngày 22/8, tại Hà Nội, Cục Hồ sơ Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát (NVCS) tổ chức Hội thi cán bộ Hồ sơ giỏi Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc, cụm Miền Trung- Tây Nguyên.

Hội thi nhằm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND; 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chào mừng Cục Hồ sơ NVCS thuộc Tổng cục Cảnh sát và lực lượng Hồ sơ NVCS được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Thông đạt về giữ gìn tài liệu lưu trữ (3/1/1946 - 3/1/2016).

Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ phát biểu tại Hội thi.

Các thí sinh đến từ Công an 24 tỉnh, thành phố phía Bắc, cụm miền Trung Tây Nguyên đã tham dự phần thi lý thuyết, trả lời các câu hỏi về  nghiệp vụ chuyên ngành, cũng như trả lời, xử lý các tình huống trong thực tế về công tác hồ sơ, công tác lưu trữ, tàng thư, tin học nghiệp vụ, lịch sử chuyên ngành.

Các đại biểu và thí sinh tại Hội thi.

Ngoài phần thi lý thuyết, trước đó, các thí sinh tham dự cuộc thi đã thi viết tại Công an các tỉnh, thành phố và được Ban tổ chức cấp cơ sở chấm thi, lựa chọn, gửi bài viết xuất sắc nhất về chuyên đề tham gia dự thi đến Ban tổ chức Hội thi…

Phát biểu tại Hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ, Cục trưởng Cục Hồ sơ NVCS nêu rõ: Việc tổ chức Hội thi không chỉ giúp cán bộ tham dự thi nghiên cứu, tìm hiểu, nắm vững hơn những kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành, chuyền đề mà thông qua đó còn giúp Cục Hồ sơ NVCS  và Công an các tỉnh, thành phố đánh giá đúng hơn, sát thực hơn về thực trạng, khả năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ làm công tác hồ sơ, tàng thư và tin học nghiệp vụ từ cấp Bộ tới cấp cơ sở. 

Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ, cùng các đại biểu, thí sinh tham dự cuộc thi.

Trên  cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình tiếp tục đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, chiến sỹ làm công tác hồ sơ để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đấu tranh, phòng, chống tội phạm của toàn lực lượng CAND, yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân và nhân dân, góp phần phục vụ công tác quản lý Nhà nước  về an ninh, trật tự và góp phần cùng lực lượng CAND đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước…

Anh Hiếu
.
.