Hội thảo khoa học về đổi mới quản lý cư trú

Thứ Sáu, 06/10/2006, 08:16

Để quản lý tốt cư trú trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Thượng tá Phạm Văn Phấn, Phó Trưởng phòng PC13, Công an TP Hà Nội kiến nghị: Thành phố Hà Nội cần củng cố các điểm khai báo tạm trú tạm vắng; có chính sách hợp lý về sử dụng nhà ở, đất ở và chính sách quản lý, sử dụng lao động…

Ngày 5/10, tại Học viện Cảnh sát nhân dân đã diễn ra Hội thảo khoa học "Đổi mới quản lý cư trú của công dân Việt Nam trong tình hình mới". Tham dự Hội thảo có Thiếu tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Trung Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND kiêm Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân cùng đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Viện Dân tộc học, Học viện Hành chính Quốc gia ..v.v…

Thiếu tướng Phạm Văn Đức - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho rằng: Công tác quản lý cư trú hiện chưa theo kịp tình hình, còn phổ biến tình trạng người quản lý biến trách nhiệm thành quyền với người dân. Vì vậy, cần phải đổi mới tư duy cho cả cán bộ lãnh đạo và người quản lý. Việc rà soát, điều chỉnh và bỏ bớt các văn bản pháp luật là cần thiết khi có tới 420 văn bản liên quan đến vấn đề sử dụng hộ khẩu...

Để công tác quản lý cư trú trên địa bàn Thủ đô Hà Nội được tốt hơn, Thượng tá Phạm Văn Phấn, Phó Trưởng phòng PC13, Công an TP Hà Nội kiến nghị: Chính phủ cần sớm có Luật Cư trú; đưa một số nhà máy, xí nghiệp, trường đại học, dạy nghề ra ngoại thành. Thành phố Hà Nội cần củng cố các điểm khai báo tạm trú tạm vắng; có chính sách hợp lý về sử dụng nhà ở, đất ở và chính sách quản lý, sử dụng lao động…

Phát biểu tại Hội thảo, Thiếu tướng Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Hội thảo đã nghiên cứu, nhìn nhận và chỉ ra nguyên nhân những điều đã làm được và chưa làm được với các nội dung đáng tin cậy và cần được tiếp thu. Hiện nay, khi cơ sở vật chất, bộ máy quản lý chưa đáp ứng được phương pháp mới, vẫn cần duy trì hình thức quản lý cư trú bằng hộ khẩu. Nhưng phải tạo mọi thuận lợi cho người dân trong thực hiện quyền cư trú bằng đổi mới phương thức, cách thức quản lý

Thanh Hằng
.
.