Hội thảo “Vai trò của phụ nữ CAND trong sự nghiệp đảm bảo ANTT thời kỳ mới”

Thứ Năm, 10/05/2018, 17:53
Chiều 10-5, Hội phụ nữ Học viện CSND đã tổ chức Hội thảo “Vai trò của phụ nữ CAND trong sự nghiệp đảm bảo An ninh trật tự thời kỳ mới” nhằm cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác phụ nữ trong CAND.

Đây cũng là hoạt động thiết thực của Hội phụ nữ Học viện CSND hướng tới kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2018) và 50 năm ngày thành lập Học viện CSND (15-5-1968 – 15-5-2018).

Đến nay, Hội Phụ nữ Học viện CSND gồm có 1152 hội viên (trong đó có 505 hội viên là cán bộ, 647 hội viên là học viên) sinh hoạt tại 60 chi hội trực thuộc; 30 nữ cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo ở các đơn vị Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm.

Tham gia Hội thảo, các ý kiến tại chương trình đã phản ánh các nội dung của công tác phụ nữ CAND dưới nhiều góc độ khác nhau.

Trong đó, có 3 đồng chí có học hàm Phó Giáo sư, 40 đồng chí có trình độ Tiến sĩ, 136 đồng chí có trình độ Thạc sĩ. Trong thời gian qua, Hội Phụ nữ Học viện CSND đã có thành tích trên tất cả các mặt công tác...

Tham gia Hội thảo, các ý kiến tại chương trình đã phản ánh các nội dung của công tác phụ nữ CAND dưới nhiều góc độ khác nhau, như: Vai trò của phụ nữ CAND trong sự nghiệp đảm bảo ANTT thời kỳ mới trên cả phương diện lý luận và thực tiễn; xây dựng phẩm chất đạo đức và các kỹ năng cần thiết để phụ nữ CAND chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc”…

Kết quả của Hội thảo đã góp phần xây dựng cơ sở vững chắc cả về lý luận và thực tiễn nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của phụ nữ CAND trong sự nghiệp đảm bảo ANTT thời kỳ mới và là những luận cứ khoa học, những kinh nghiệm quý báu cho việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội phụ nữ trong lực lượng CAND...

Thu Hà
.
.