Hội thảo hợp tác phòng chống ma túy qua biên giới

Thứ Năm, 08/04/2010, 12:06
Ngày 7/4, tại TP HCM, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an; Tổng cục Hải quan; Bộ đội Biên phòng - Việt Nam và Cục Cảnh sát phòng chống ma tuý, Tổng cục Công an quốc gia Campuchia, sơ kết một năm hoạt động của các văn phòng liên lạc qua biên giới giữa Việt Nam - Campuchia (BLO) và công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý giữa Việt Nam và Campuchia.

Thực hiện tuyên bố chung giữa Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, năm 2009, Công an các tỉnh trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia; BLO đã thường xuyên trao đổi thông tin tình hình tội phạm, nắm bắt các phương thức hoạt động mới của tội phạm, phối hợp xác minh nguồn tin liên quan đến tội phạm ma tuý, nhằm triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn, bắt giữ tội phạm ma tuý ở nước này chạy sang nước kia lẩn trốn, gây án.

Sự phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma tuý, Hải quan và Bộ đội Biên phòng Việt Nam với Campuchia thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả; từ công tác trao đổi thông tin và phối hợp bóc gỡ các đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý qua biên giới. Đặc biệt là Công an Việt Nam - Campuchia còn phối hợp với các nước bạn trong khu vực tổ chức xác minh, điều tra, bắt giữ nhóm đối tượng buôn bán ma tuý xuyên quốc gia do nhóm người Philippines thực hiện, thu giữ gần 900 gram heroin tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Cũng thông qua thực hiện nhiệm vụ, với tinh thần hợp tác giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới, qua giao ban định kỳ và thông tin nóng cho nhau qua hoạt động BLO, hai bên đã cung cấp cho nhau về thông tin hoạt động của các đường dây tội phạm mua bán ma tuý mà mình phát hiện, nghi vấn… Đã cùng nhau triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp đấu tranh và thu nhiều kết quả.

 Qua hội thảo, Việt Nam và Campuchia thống nhất mở thêm BLO trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa hai nước và hợp tác đa phương theo dự án của Liên hợp quốc, tăng cường hỗ trợ cung cấp trang thiết bị và tập huấn cho cán bộ phòng, chống ma tuý nói chung, cán bộ làm việc tại BLO nói riêng

Phương Nam
.
.