Hội thảo bảo vệ động vật hoang dã và bảo tồn thiên nhiên

Thứ Tư, 22/12/2010, 10:42
Ngày 21/12, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) đã tổ chức hội thảo phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Theo Cục C49, cả nước hiện có hàng nghìn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề chế biến, kinh doanh về gỗ. Dù Việt Nam quản lý chặt chẽ về gỗ nhưng gần đây, tình trạng khai thác cây cảnh cổ thụ, các loài thực vật làm nguyên liệu, đông dược có chiều hướng phức tạp. Ước tính hàng năm có 4.000-4.500 tấn động vật hoang dã buôn bán, vận chuyển bất hợp pháp qua Việt Nam sang các nước thứ 3…

Từ tình hình thực tế, những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ động vật hoang dã, để nâng cao công tác đấu tranh, xử lý những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nêu trên, tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận xung quanh các vấn đề: Công tác phối hợp giữa các lực lượng trong công tác điều tra, xử lý; nâng cao năng lực, thẩm quyền cho lực lượng CSPCTP về môi trường; sử dụng các biện pháp kỹ thuật trong kiểm tra, phát hiện, giám định tang vật; những phương thức, thủ đoạn của các đối tượng và những bài học kinh nghiệm đấu tranh trong lĩnh vực này; kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả công tác…

A.Hiếu
.
.