Việt Nam - Thái Lan:

Hội nghị song phương lần thứ 5 về hợp tác phòng, chống ma túy

Thứ Ba, 07/09/2010, 10:55
Từ ngày 5 đến 8/9, tại TP HCM đã diễn ra Hội nghị song phương lần thứ 5 về hợp tác phòng, chống ma tuý giữa Việt Nam và Thái Lan.

Phía Việt Nam do Thiếu tướng Cao Minh Nhạn, Phó Tổng cục trưởng TCCS phòng chống tội phạm, Bộ Công an Việt Nam làm Trưởng đoàn; phía Thái lan do ngài Đại tướng cảnh sát Krisna Polananta, Tổng thư ký Ủy ban Kiểm soát ma túy Thái Lan, làm Trưởng đoàn.

Sau hội nghị song phương Việt Nam - Thái Lan tại Phukhet, tháng 7/2009, thống nhất khuyến nghị về tổ chức phối hợp đấu tranh phòng chống ma túy giữa 3 nước Lào - Thái Lan và Việt Nam, đã tạo cơ hội cho lực lượng phòng chống ma tuý Thái Lan hiểu biết thêm về đồng nghiệp các nước, đồng thời chia sẻ thông tin để cùng phối hợp hành động trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây. Từ đây, việc đấu tranh phòng chống ma túy của mỗi nước đều có kết quả đáng phấn khởi.

Tại Việt Nam, nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp trấn áp tội phạm ma túy trên phạm vi toàn quốc, năm 2009 đã phát hiện bắt giữ 14.327 vụ, trong đó có 45 vụ, 125 đối tượng có yếu tố nước ngoài; thu giữ 213kg heroin, 24kg thuốc phiện, trên 500.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật, tài liệu có liên quan. 6 tháng đầu năm 2010, lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy đã phát hiện, bắt giữ 7.567 vụ vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất ma túy, thu giữ hơn 254kg heroin...

Tại Hội nghị song phương lần 5, sau chương trình nghị sự, hai bên thống nhất: Kể từ khi ký hiệp định đến nay, cơ quan chức năng của hai nước đã triển khai nhiều nội dung hợp tác, trao đổi các đoàn cán bộ tham quan học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tổ chức tập huấn thường niên về phòng chống ma tuý với mục tiêu tăng cường hiệu quả công tác phòng chống ma tuý giữa hai nước, trong đó chủ yếu tập trung và trao đổi thông tin, kinh nghiệm về các biện pháp ngăn chặn…

Hội nghị song phương lần 5 tại TP HCM tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ giữa chính phủ hai nước Việt Nam và Thái Lan trong hợp tác phòng chống ma tuý; cũng là diễn đàn mở rộng để cơ quan hai nước trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình ma tuý, thảo luận về các chiến lược phòng chống ma tuý và tạo điều kiện để thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai nước và hai cơ quan phòng chống ma tuý

Phương Nam
.
.