Tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Thứ Ba, 20/08/2019, 09:08
Sáng 20-8, tại tỉnh Thanh Hóa, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Bộ An ninh Lào và các lực lượng liên quan tổ chức Hội nghị Tổng kết đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào. Thượng tướng Lê Qúy Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị; Trung tướng Somvang Thammasith, Ủy viên Đảng ủy Bộ An ninh Lào, Thứ trưởng Bộ An ninh nước CHDCND Lào đồng chủ trì Hội nghị.


Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Hải quan; đại diện lãnh đạo Vụ Khoa giáo Văn xã, Văn phòng Chính phủ; Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào…

Thứ trưởng Lê Qúy Vương phát biểu khai mạc Hội nghị

Sau Hội nghị triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt Nam - Lào trọng tâm là địa bàn 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và 4 tỉnh giáp biên giới của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào được tổ chức ngày 3-4-2019, tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện Đợt cao điểm, với sự hiệp đồng chặt chẽ và nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn của các lực lượng chức năng hai nước, đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.
Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy báo cáo tình hình, kết quả đợt cao điểm

Trên toàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện, bắt giữ: 1.530 vụ, 2.029 đối tượng (trong đó có 8 đối tượng truy nã về ma túy). Thu giữ: 117,82 kg heroin; 8,46 kg cần sa, thuốc phiện; 1.490.15 kg MTTH; 304.085 viên MTTH... Trong đó, Cục CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp bắt giữ 15 vụ, 34 đối tượng. Thu giữ: 38,85 kg heroin; 18,62 kg MTTH; 50.500 viên MTTH.

 Riêng 3 địa phương trọng điểm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bắt giữ: 849 vụ, 1144 đối tượng (tăng 182 vụ = 27,3%, 239 đối tượng = 26,4%). Thu giữ: 57,51 kg heroin; 1.457,81 kg MTTH; 47.128 viên MTTH (tăng 669,63 kg ma túy các loại = 272 % so với 3 tháng trước cao điểm).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Qúy Vương cho biết, Việt Nam và Lào là hai quốc gia láng giềng, ở gần khu vực “Tam giác vàng” - là trung tâm sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy lớn trên thế giới. Chính vì vậy, hai nước Việt Nam – Lào chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoạt động tội phạm ma túy đã gây nên tình hình phức tạp về ANTT của hai nước. 

Trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa, hoạt động phạm tội về ma túy ở các khu vực khác trên thế giới cũng có ảnh hưởng nhất định đến cả Việt Nam và Lào, làm cho tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở cả hai nước những năm qua diễn biến hết sức phức tạp. Tuyến biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào trong những năm qua nổi lên là một trong những tuyến nóng bỏng, phức tạp về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới với phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động và liều lĩnh. Trên tuyến biên giới giữa hai nước xuất hiện ngày càng nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia.

Thứ trưởng Lê Qúy Vương nhấn mạnh, việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy nói chung, đặc biệt là quan hệ hợp tác giữa các nước láng giềng là đòi hỏi thực tế khách quan. Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này, những năm qua, các cơ quan chức năng Việt Nam đã đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ và có nhiều sáng kiến trong các hoạt động hợp tác quốc tế với các quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực và trên thế giới trong nỗ lực chung đấu tranh ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống xã hội. 

Trong những năm vừa qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào đã phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu, trên tất cả các lĩnh vực; đã hợp tác chặt chẽ, trao đổi thông tin, hiệp đồng tác chiến đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; thường xuyên trao đổi kinh nghiệm; hỗ trợ nâng cao năng lực và phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm ma túy nói riêng... góp phần kiềm chế tình hình tội phạm liên quan đến hai nước. 

Trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện, bắt giữ 1.530 vụ, 2.029 đối tượng
Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy 

Thứ trưởng Lê Qúy Vương mong rằng, các lực lượng chức năng hai bên sẽ tập trung trao đổi, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những vấn đề còn hạn chế, từ đó rút ra kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào trong thời gian tới. 

Minh Hiền
.
.