Hội diễn nghệ thuật chào mừng Đại hội Công đoàn CAND lần thứ III

Chủ Nhật, 17/08/2008, 15:36
Vui tươi, luôn tràn ngập những nụ cười rạng rỡ, những tràng pháo tay cổ vũ… là không khí của đêm Hội diễn nghệ thuật quần chúng công nhân lao động khu vực phía Nam, chào mừng Đại hội Công đoàn CAND lần thứ 3 vào ngày 15/8 tại TP HCM.

Mặc dù là hội diễn nghệ thuật quần chúng nhưng các kịch mục trong chương trình rất đa dạng, hầu hết đều được dàn dựng khá công phu và chuyên nghiệp. 29 tiết mục của 16 đơn vị tham gia hội diễn bao gồm rất nhiều thể loại.

Nếu ca cổ có "Miền Nam nhớ Bác không nguôi" của Lê Ngọc Hiển, đến từ Công đoàn Công ty Thăng Long, "Đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch" của Ngô Ngọc Diệp, Công đoàn Công ty In Ba Đình, "Vầng trăng của Bác" của Nguyễn Thị Yến, Công đoàn Báo CAND thì thể loại múa cũng khá đa dạng: múa đôi, múa minh họa, múa trên nền nhạc của ca khúc…

Một điều dễ nhận thấy nhất là các tiết mục tập trung thể hiện về Bác Hồ, về những người chiến sĩ, về tình yêu quê hương đất nước, tuổi trẻ xưa và nay khá nhiều: "Bác Hồ một tình yêu bao la", đơn ca nữ, Công đoàn Công ty May 19-5; "Ca ngợi Hồ Chủ tịch", hợp ca nam nữ, Công đoàn Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II; "Bác đang cùng chúng cháu hành quân", tốp ca nam, Công đoàn Công ty Thanh Xuân…

Có những giọng ca còn mộc mạc, người đứng trên sân khấu cất tiếng hát như lời tâm tình chân thành nhất về đồng đội, về công việc của chính họ: Trần Quốc Tuấn đến từ Công đoàn Sở Cảnh sát PCCC với ca khúc "Những cơn mưa trong mùa khô".

Nhưng cũng có những giọng ca khiến nhiều người xem và ngay cả Ban Giám khảo cũng phải trầm trồ vì sự khỏe khoắn và kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện như một ca sĩ chuyên nghiệp thực thụ: Hồng Quang, Công đoàn Trường Đại học CSND với ca khúc "Việt Nam đường chúng ta đi" của nhạc sĩ Huy Du…

Tuy nhiên, điều đọng lại nhiều nhất vẫn là tinh thần đoàn kết giữa các đồng chí, đồng đội, là những nụ cười rạng ngời, những giây phút giao lưu thoải mái, những tràng pháo tay cổ vũ vô tư nhất, không hề phân biệt đó là tiết mục của đơn vị nào.

Ban tổ chức đã trao 5 giải A cho 5 tiết mục: Hợp ca nam nữ, Trường Trung cấp CSND II với ca khúc "Giữ trọn lời thề"; múa đôi "Khát vọng" của Công đoàn Trường Đại học ANND; đơn ca Hồng Quang, Trường Đại học CSND với "Việt Nam đường chúng ta đi"; tốp ca nam, Công đoàn Công ty May 19-5 với ca khúc "Đồng đội" và tiết mục ca cổ "Miền Nam nhớ Bác không nguôi" của Lê Ngọc Hiển, Công đoàn Công ty Thăng Long.

Ngoài ra còn có 6 giải B, 9 giải C và 2 giải khuyến khích. Tốp ca nữ của Báo CAND được trao giải C với ca khúc "Cô gái Sài Gòn đi tải đạn" của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ

PV
.
.