Học viện CSND và Cục Đối ngoại sơ kết 4 năm thực hiện quy chế phối hợp

Thứ Tư, 13/11/2019, 19:15
Chiều 13-11, Học viện CSND và Cục Đối ngoại, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa hai đơn vị. Dự hội nghị có Trung tướng Trương Văn Thông, Cục trưởng Cục Đối ngoại; Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND cùng lãnh đạo các phòng, khoa chức năng của hai đơn vị.


Sau 4 năm thực hiện quy chế phối hợp, hai đơn vị đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều mặt công tác. Trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, Cục Đối ngoại đã phối hợp với Học viện CSND cử gần 50 cán bộ giáo viên của Học viện đi đào tạo tập huấn ngắn hạn tại nước ngoài. 

Học viện CSND đã đào tạo 2 tiến sĩ, 3 cử nhân văn bằng 2, bồi dưỡng chức danh cho 3 cán bộ Cục Đối ngoại, đồng thời phối hợp tổ chức tốt 2 khóa đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tư pháp hình sự liên kết với Đại học Tổng hợp Maryland - Hoa Kỳ với 63 học viên của Bộ Công an. 

Trong công tác tổ chức các khóa tập huấn chuyên đề, hai đơn vị đã tổ chức 9 khóa tập huấn như: Tập huấn "Phối hợp kiểm soát biên giới cho các nước ASEAN", "Vai trò của lực lượng thực thi pháp luật trong chăm sóc dự phòng và điều trị HIV cho người sử dụng ma túy", "Phát hiện, điều tra tội phạm môi trường", góp phần nâng cao năng lực công tác, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ, ứng dụng vào thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở Việt Nam. 

Lãnh đạo Cục Đối ngoại chúc mừng những thành công của Học viện CSND..

Ngoài ra, hai đơn vị còn phối hợp giải quyết các yêu cầu liên quan đến công tác học viên quốc tế tại Học viện CSND, đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước, Bộ Công an. 

Học viện CSND đã phối hợp với Cục Đối ngoại báo cáo lãnh đạo Bộ cho phép Học viện tiếp nhận và bố trí lịch giảng dạy cho 300 lượt chuyên gia quốc tế đến từ Hàn Quốc, Anh, Hoa Kỳ, Pháp tại Học viện. 

Hai đơn vị thảo luận tìm giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác phối hợp.

Nhờ quy chế phối hợp mà Học viện CSND đã hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo tiến sĩ cho Học viện CSND CHDCND Lào; tiếp tục tham mưu, đề xuất triển khai hoạt động hợp tác về đào tạo có hiệu quả giữa Học viện CSND và Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. 

Hai đơn vị còn phối hợp tổ chức hội nghị khu vực lần thứ 2 về vai trò của nữ giới trong lực lượng cảnh sát ASEAN tại Hà Nội vào tháng 3-2019. 

Thời gian tới, hai đơn vị sẽ nghiên cứu sửa đổi nội dung quy chế phối hợp đã ký, để bổ sung các chức năng, nhiệm vụ theo mô hình tổ chức mới của hai đơn vị; tăng cường các hình thức hợp tác tích cực; nâng cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động hơn nữa của cán bộ chiến sĩ trong việc triển khai nội dung hợp tác.

Tại hội nghị sơ kết, Học viện CSND và Cục Đối ngoại đã khen thưởng 3 tập thể và 20 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp giữa hai đơn vị.

Thu Phương
.
.