Học viện ANND giành giải Nhất "Olympic tiếng Anh không chuyên toàn quốc 2018"

Thứ Hai, 10/12/2018, 09:42

Tại vòng chung kết “Olympic Tiếng anh không chuyên toàn quốc” năm 2018 do Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN và Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 tổ chức với sự tham gia của 135 đơn vị của các trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước, đội tuyển Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã xuất sắc giành thứ hạng cao.

Sau khi trải qua 3 chương trình chung kết tại 3 miền, 6 đội thi xuất sắc nhất tới từ các trường: Học viện Quân y; Học viện ANND; Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế; Trường Đại học Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM; Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM đã giành quyền tham gia vòng chung kết toàn quốc được tổ chức tại trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN vào tối 9-12 vừa qua.

Trong những năm gần đây, Học viện ANND liên tiếp đạt được thành tích cao tại các cuộc thi Olympic tiếng Anh chuyên và không chuyên toàn quốc.

Với chủ đề “English on the move – tiếng Anh mọi lúc mọi nơi”, cuộc thi năm nay đã tạo cơ hội để thế hệ sinh viên Việt Nam thể hiện bản lĩnh, sức trẻ, sự hiểu biết trong các lĩnh vực rất mới và nhận được sự quan tâm đông đảo của xã hội, như: Cách mạng 4.0; ứng dụng công nghệ thông tin trong học tiếng Anh; mạng xã hội.

Tại đêm chung kết, trải qua 3 phần thi chính gồm giới thiêu, trả lời câu hỏi và tranh biện, 6 đội thi đã đem đến cho khán giả một không khí tranh tài vô cùng gay cấn với những màn rượt đuổi tỉ số sát nút.

Kết quả chung cuộc, đội thi Học viện Quân y đạt giải đặc biệt. Giải Nhất thuộc về trường Học viện ANND. Đội thi Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM đạt giải Nhì. Ba giải Ba thuộc về Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế; Trường Đại học Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM.

Với việc tiếp tục giành thứ hạng cao tại cuộc thi “Olympic Tiếng anh không chuyên toàn quốc” năm nay, Học viện ANND một lần nữa khẳng định vị thế và năng lực đào tạo chuyên ngữ trong các trường CAND nói riêng và trong hệ thống các trường đại học trên cả nước nói chung, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Học viện trở thành một trường đại học trọng điểm Quốc gia vào năm 2020.

Cao Trung
.
.