Hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ bị thương khi bắt giữ tội phạm ma túy có HIV

Thứ Năm, 28/09/2006, 08:30

10  cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang bị thương, bị phơi nhiễm HIV trong khi dũng cảm bắt giữ tội phạm ma tuý vừa được UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm hỗ trợ 14 triệu đồng.

Thời gian gần đây, trong khi thực thi nhiệm vụ đã có một số đồng chí bị thương tích, bị phơi nhiễm HIV từ các đối tượng phạm tội ma túy.

Để động viên và hỗ trợ một phần điều trị cho 9 cán bộ, chiến sĩ Công an và 1 quân nhân bị thương, bị phơi nhiễm HIV trong khi dũng cảm bắt giữ đối tượng phạm tội ma tuý, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm đã có Quyết định hỗ trợ 14 triệu đồng cho 10  cán bộ, chiến sĩ có tên sau đây : Thượng úy Thạch Sưm Lene, Phó trưởng Công an phường I, Đại úy Bùi Văn Khê, Thượng úy Nguyễn Văn Sẳng và Trung úy Thạch Sâm Nang, Công an phường I, Công an thị xã Trà Vinh; Ngô Hoàng Khiêm, Thư ký Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Trà Vinh; Trung tá Nguyễn Hồng Thao, Đội trưởng và 4 cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an quận Đống Đa, TP. Hà Nội là: Thiếu tá Lê Công Hiên, Thiếu tá Bùi Anh Lợi, Trung úy Vũ Huy Dũng và Thượng sĩ Hà Việt Trung (mỗi đồng chí được hỗ trợ 1,4 triệu đồng).

Thiếu tướng Cao Xuân Hồng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục CSND trao tiền hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ CA quận Đống Đa.

Được lãnh đạo Bộ Công an ủy quyền, ngày 27/9, Thiếu tướng Cao Xuân Hồng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã trao số tiền hỗ trợ trên cho 5 đồng chí thuộc Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Cùng ngày, UBND TP Hà Nội cũng đã trao số tiền trợ cấp 10 triệu đồng cho các đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Công an phường và đồng chí Lê Hoàng, Cảnh sát hình sự Công an phường Thổ Quan (thuộc Công an quận Đống Đa, Hà Nội) để hỗ trợ điều trị phơi nhiễm HIV

Minh Phương
.
.