Góp phần giữ bình yên miền Đông Nam Bộ

Chủ Nhật, 14/06/2020, 09:06
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Đông Nam Bộ đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã lập được thành tích, chiến công xuất sắc…

10 năm qua, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Đông Nam Bộ đã được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trao tặng nhiều phần thưởng cao quý; hàng trăm tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố tặng Bằng khen, Giấy khen và cũng dịp kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập, Trung đoàn đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã lập được thành tích, chiến công xuất sắc…

Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung được giao phụ trách đảm bảo ANTT tại 6 tỉnh miền Đông Nam Bộ (Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Tây Ninh, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu). 

Đây là các địa bàn tập trung kinh tế, văn hóa, xã hội lớn của đất nước, là nơi xuất hiện nhiều loại tội phạm hình sự nguy hiểm, các băng, nhóm tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy… vì vậy, nhiệm vụ Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ phải gánh vác luôn hết sức nặng nề, khó khăn, phức tạp.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ thường xuyên nâng cao công tác huấn luyện, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Phần việc của Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ không chỉ thuần túy là tập luyện, sẵn sàng chiến đấu cơ động nhanh mà còn phải ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối, các cuộc biểu tình bất hợp pháp, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang; phối hợp truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm, tổ chức tuần tra, kiểm soát giữ gìn ANTT, góp phần bảo vệ ANQG và TTATXH… 

Bên cạnh đó Trung đoàn còn tham gia cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão, lũ lụt và hỏa hoạn tại khu vực Đông Nam Bộ. Trong 10 năm qua, Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ đã phối hợp với Công an các địa phương và lực lượng có liên quan bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trọng đại của quốc gia. 

Trong công tác đấu tranh, chống gây rối, biểu tình và các loại tội phạm tại khu vực Đông Nam Bộ, Trung đoàn luôn là đơn vị chủ công, đi đầu, phối hợp cùng với các lực lượng đấu tranh, giải quyết nhanh chóng góp phần ổn định tình hình. 

Điển hình như năm 2014, phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương đảm bảo ANTT trong vụ việc một số đối tượng lợi dụng việc người dân tổ chức tập trung phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; năm 2015 hỗ trợ Công an tỉnh Bình Thuận giải quyết vụ việc biểu tình, gây rối ANTT tại 2 xã Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo (Tuy Phong, Bình Thuận) liên quan đến nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân gây ô nhiễm và các vấn đề bức xúc về đền bù đất đai; năm 2017 phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự phá chuyên án đánh bạc tại xã Cư Suê, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk, bắt giữ 83 đối tượng; năm 2018, các thế lực thù địch lợi dụng việc Quốc hội họp thông qua dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế để kích động người dân thiếu hiểu biết tham gia các cuộc biểu tình tại tỉnh Bình Thuận, các thế lực đã kích động, lôi kéo, mua chuộc quần chúng nhân dân gây rối, biểu tình, đập phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ đã có mặt kịp thời áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng chức năng giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn; năm 2019 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện 05 đợt ra quân trấn áp các băng, ổ nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm sản xuất hàng giả, gây rối trật tự công cộng, sử dụng chất gây nghiện tại các quán karaoke, quán bar…

Để đạt được những thành tích, chiến công đó trong công tác huấn luyện mỗi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ luôn ghi nhớ và cũng là những khẩu hiệu hàng ngày “Tập luyện đổ mồ hôi, ra quân bớt máu đổ”, “an toàn, đoàn kết, hiệu quả, quyết thắng”. 

Trung đoàn thường xuyên phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố xây dựng, huấn luyện và diễn tập thuần thục các phương án tác chiến và tình huống giả định phòng chống các hoạt động gây rối, biểu tình, bạo loạn; phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ. 

Bên cạnh đó công tác hành quân dã ngoại cũng được Trung đoàn tổ chức thường xuyên đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa để vừa làm công tác dân vận, vừa kết hợp công tác điều tra cơ bản nắm bắt tình hình, xây dựng phương án tác chiến phù hợp với các loại địa hình, địa bàn.

Thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện giúp dân gắn với các đợt “Hành quân xanh”, “Chủ nhật xanh”… hàng trăm cuộc hành quân dã ngoại đến những địa bàn trọng điểm về ANTT, các xã vùng sâu, vùng xa, vừa làm công tác dân vận, vừa nắm thông tin, tình hình, giúp mỗi cán bộ, chiến sỹ thêm gắn bó với nghề… 

Những buổi sinh hoạt chính trị sâu rộng; những cuộc vận động lớn của Bộ Công an được triển khai như: “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn minh”; “CAND học tập 6 điều Bác Hồ dạy”… góp phần  động viên, giúp mỗi cán bộ chiến sỹ thêm yêu ngành, yêu nghề. 

Những đóng góp của Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ góp một phần quan trọng trong sự nghiệp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và TTAXTH trên địa bàn trong những năm qua. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, Trung đoàn đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Những chiến công trên đã góp phần tô thắm thêm truyền thống Anh hùng của lực lượng CSCĐ Việt Nam.

Thượng tá Đặng Tuấn Anh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ
.
.