Đảm bảo ANTT góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô

Thứ Tư, 08/01/2020, 17:04
Ngày 8-1, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Công an năm 2019; triển khai chương trình công tác năm 2020.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.   

Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND TP trong năm 2019, Công an TP Hà Nội đã tổ chức có hiệu quả công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình; thực hiện tốt chức năng tham mưu; chủ động trong công tác đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, đẩy mạnh thực hiện Đề án Công an xã; thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều phương án, kế hoạch, cao điểm đảm bảo ANTT; giữ vững thế chủ động, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và đối ngoại của thành phố, đóng góp chung vào thành tích của toàn lực lượng CAND. 

Với những thành tích kết quả đã đạt được, năm 2019 đã có 9.592 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng. Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2019, Công an TP Hà Nội vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đồng chí trong Ban giám đốc Công an Tp Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích Công an TP Hà Nội đạt được trong năm 2019.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Trong thành tích chung của lực lượng CAND có sự đóng góp rất quan trọng, tích cực và hiệu quả của Công an TP Hà Nội. Công an TP Hà Nội đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các chủ trương, giải pháp phù hợp chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT; phối hợp triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn khối lượng lớn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô. Nổi bật, là đã chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết, hạn chế hoạt động tập trung đông người, tuần hành, biểu tình gây mất ANTT trên địa bàn TP. 

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai quyết liệt, đạt hiệu quả cao, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội, giảm 6,60%, vượt chỉ tiêu Bộ giao). Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt mức cao; đã triệt phá và làm tan rã nhiều ổ nhóm tội phạm có tổ chức. 

Công an TP Hà Nội là đơn vị đi đầu trong cả nước trong việc quản lý đối tượng tâm thần, “ngáo đá”. Tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô có nhiều chuyển biến tích cực. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn được nâng lên; triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm kéo giảm tai nạn giao thông và chống ùn tắc giao thông...

Bộ trưởng Tô Lâm tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Công an TP Hà Nội đã triển khải toàn diện các mặt công tác, giữ được ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và đối ngoại của TP. Thành tích của Công an TP Hà Nội năm 2019 được Thành ủy, HĐND, UBND, cấp ủy, cơ quan các cấp, nhân dân thủ đô, nhân dân cả nước và khách quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Chỉ ra những mặt còn tồn tại, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an TP Hà Nội phải thực hiện 8 nhiệm vụ công tác trọng tâm. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra trên địa bàn thủ đô, Công an TP Hà Nội phải hết sức chủ động, triển khai an toàn, tuyệt đối các phương án bảo vệ mục tiêu, không để xảy ra phức tạp về ANTT. Mọi hoạt động diễn ra trên địa bàn phải được bảo vệ an toàn tuyệt đối, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Quang cảnh Hội nghị.

Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an TP Hà Nội tiếp tục thi đua thực hiện mục tiêu do Bộ đề ra, làm giảm tội phạm  hình sự ít nhất là 5 %. 

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu dự Hội nghị.

Về công tác xây dựng Đảng và lực lượng CAND, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Công an TP Hà Nội phải xác định mục tiêu, yêu cầu chung của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là tạo chuyển biến mạnh mẽ, xây dựng Công an thủ đô trong sạch, đoàn kết, thống nhất cao, hình ảnh người cán bộ Công an Thủ đô phải là hình ảnh đẹp, tiên tiến trong toàn quốc. 

Cùng với đó, tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp trong Công an TP; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương về công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng Công an xã chính quy thực sự là chỗ dựa của nhân dân, làm việc với phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ; quan tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng; công tác thông tin tuyên truyền về lĩnh vực ANTT của Công an thủ đô.

Đồng chí Lê Hồng Sơn trao Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Công an TP Hà Nội phải tiếp tục cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, cải tiến lề lối làm việc. Đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc việc “nêu gương”, trước hết là người đứng đầu đơn vị. Lãnh đạo, chỉ huy ở từng cấp, chỉ huy của Công an TP Hà Nội phải thường xuyên nắm bắt, đánh giá đúng thực trạng tình hình về ANTT, thực trạng về các mặt công tác Công an, tình hình về đội ngũ cán bộ cả về tư tưởng, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm. 

“Từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, cần triển khai ngay các nhiệm vụ từ những ngày đầu năm; chủ động nắm chắc tình hình, kết hợp thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán, Lễ hội đầu năm. Quan tâm bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ chiến sỹ và thân nhân nhất là cán bộ, chiến sỹ bị thương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; cán bộ công tác tại vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa. Tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm, lành mạnh”, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo.  

Xuân Mai
.
.