Giữ vững an ninh trật tự ở địa bàn biên giới chiến lược

Thứ Ba, 07/01/2020, 18:27
Sáng 7-1, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai công tác Công an năm 2020. Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Năm 2019, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều chủ trương, giải pháp giữ vững ổn định ANTT. Bảo vệ an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng.  Đặc biệt đã đảm bảo an toàn tuyệt đối đoàn của Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong – Un sang thăm, dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 tại Việt Nam; bảo vệ thành công Chương trình gặp gỡ đầu xuân và Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban công tác liên hợp giữa 5 tỉnh/khu biên giới Việt - Trung… được bạn bè quốc tế, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành duyệt đội danh dự Công an tỉnh Lạng Sơn. 

Cùng với đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm. Tỷ lệ khám phá án đạt cao, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.  Phát hiện, bắt 326 vụ với 602 đối tượng phạm tội về ma túy; 792 vụ buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm; 334 vụ vụ vi phạm pháp luật về môi trường.. Công tác quản lý Nhà nước về ANTT đạt kết quả tích cực; công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt 91,8%, góp phần kéo giảm 6,7% số vụ phạm pháp hình sự so với năm trước (vượt 3,7% chỉ tiêu Bộ giao).

Ghi nhận thành tích xuất sắc của CBCS Công an tỉnh Lạng Sơn đã đạt được, năm 2019 Công an tỉnh Lạng Sơn đã vinh dự được tặng Cờ thi đua Chính phủ và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; nhiều tập thể cá nhân được Bộ Công an, các cấp ngành khen thưởng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Chúc mừng, biểu dương thành tích xuất sắc của CBCS Công an tỉnh Lạng Sơn trong năm qua; chỉ đạo nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020, Thượng tướng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: thời gian tới tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, tác động sâu sắc đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Lạng Sơn là địa bàn biên giới, có vị trí chiến lược vì vậy Công an tỉnh Lạng Sơn cần nhận diện rõ các mối đe dọa từ an ninh phi truyền thống, sự tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, an ninh thông tin mạng... đối với công tác Công an, để kịp thời, chủ động, có kế hoạch, tập trung làm tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên Cờ truyền thống của Công an tỉnh Lạng Sơn. 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên Cờ truyền thống của Công an tỉnh Lạng Sơn.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; không để lôi kéo, kích động người dân khiếu kiện vượt cấp. Phối hợp với các ngành, tập trung lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện, ngày lễ lớn, đặc biệt là Đại hội đảng bộ các cấp tại địa bàn. Chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa xã hội kết hợp với công tác phòng ngừa tội phạm, không để hình thành băng, nhóm tội phạm.

Đặc biệt coi trọng và làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởn; tăng cường đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tiếng dân tộc cho đội ngũ CBCS nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Đại tá Vũ Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng 3 tập thể: Phòng Tham mưu, Phòng CSHS và Công an Thành phố Lạng Sơn.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn và các đại biểu tại Hội nghị.
Thủy Quyên – Việt Dũng
.
.