Giữ bình yên vùng biên giới Tây Nguyên

Chủ Nhật, 31/01/2016, 09:21
Thượng tá Lê Phước Hòa, Trưởng Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết, Ngọc Hồi là huyện biên giới, nằm ở vị trí chiến lược ngã ba Đông Dương nối liền ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, có Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối Kon Tum với các nước trong khu vực ASEAN.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nhất là dịp Tết Nguyên đán sắp tới và bảo vệ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Công an huyện Ngọc Hồi đã tập trung lực lượng tăng cường bám cơ sở, làm tốt công tác phòng ngừa, nắm chắc tình hình, kịp thời ngăn ngừa các hoạt động phạm tội xảy ra trên địa bàn.

Công an huyện Ngọc Hồi còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng, chính quyền các cấp, kịp thời ngăn chặn các hành vi mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép ở vùng ngã ba biên giới, chống buôn lậu và gian lận thương mại đạt hiệu quả cao. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 80%; tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 100%...

Trung tá Đồng Sơn, Phó Trưởng Công an huyện Ia Hdrai (huyện biên giới mới chia tách của tỉnh Kon Tum) cho biết, tuy là huyện nghèo biên giới, hiện chưa có trụ sở làm việc nhưng những ngày cuối năm, 100% cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã túc trực bám địa bàn cơ sở để làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm có thể xảy ra trên địa bàn.

Huyện Ia Hdrai có 3 xã biên giới kéo dài hơn 76,6km tiếp giáp với địa bàn nước bạn Campuchia. Để làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn biên giới, Công an huyện đã tập trung thực hiện tốt quy chế phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tại 5 Đồn Biên phòng ở tuyến biên giới, kịp thời giải quyết những vấn đề an ninh trật tự có thể nảy sinh trên địa bàn...

N.Như
.
.