Giao lưu thể thao Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an

Thứ Bảy, 11/07/2015, 17:20
Chiều 11/7, tại Sân vận động Trung tâm Thể dục, Thể thao Bộ Công an tại Hà Nội đã diễn ra chương trình Giao lưu bóng đá giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan Ngoại giao tại Việt Nam. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Việt Nam dự buổi giao lưu.

Dự buổi giao lưu có ngài Hugh Boroowman, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam; ngài Gamilien Munguambe, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Mozambique tại Việt Nam; Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu tại buổi giao lưu. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu tại buổi giao lưu, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhiệt liệt chào mừng các Ngài Đại sứ, các quý vị đại biểu, các vận động viên và cổ động viên các Đại sứ quán Anh, Hoa Kỳ, Lào, Australia, Mozambique và Cục Đối ngoại Bộ Công an Việt Nam đến tham dự chương trình giao lưu bóng đá nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/1945-19/8/2015).

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cùng các đại biểu tặng cờ, hoa lưu niệm cho các đội bóng. Ảnh Việt Hưng.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu khẳng định: Ngày 19/8/1945, Cuộc tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội đặt ra yêu cầu cần có một lực lượng để bảo vệ thắng lợi cách mạng, giữ gìn an ninh, đảm bảo trật tự xã hội và sự an toàn của nhân dân. Từ đó đến nay, ngày 19/8 hàng năm được coi là ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng CAND Việt Nam đã thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ được giao. Những thắng lợi đó không chỉ do quá trình tự nỗ lực xây dựng và hoàn thiện của lực lượng CAND mà còn có sự giúp đỡ quan trọng của nhân dân Việt Nam cũng như sự hỗ trợ quan trọng của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần đảm bảo môi trường an ninh ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Tiến tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ hợp tác của các đối tác thực thi pháp luật các nước, đặc biệt là Anh, Hoa Kỳ, Lào, Australia, Mozambique với các cơ quan chức năng của Bộ Công an Việt Nam thời gian qua. Những kết quả hợp tác tốt đẹp đó sẽ tiếp tục được duy trì, củng cố và phát triển hơn nữa thông qua chương trình giao lưu bóng đá hôm nay.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu chân thành cảm ơn Đại sứ quán Anh, Hoa Kỳ, Lào, Australia, Mozambique đã cử đội bóng tham gia chương trình giao lưu; tin tưởng rằng chương trình giao lưu bóng đá lần này và các chương trình giao lưu văn hóa — thể thao sắp tới sẽ góp phần nâng cao sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau; thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của các nước phát triển hiệu quả hơn…

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Hugh Broowman bày tỏ vui mừng thời gian qua quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật các nước đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác; chân thành chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Australia nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Australia nói riêng không ngừng phát triển, thu được nhiều kết quả, góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước…

Việt Hưng
.
.