Tiến tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của lực lượng ANND (12/7/1946 - 12/7/2006):

Gặp mặt các tướng lĩnh và sĩ quan tham gia đấu tranh Chuyên án HC96

Thứ Bảy, 27/05/2006, 09:09

Tiến tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2006), chiều 26/5, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục An ninh đã tổ chức gặp mặt các tướng lĩnh và sĩ quan tham gia đấu tranh Chuyên án HC96.

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Trung tướng Thi Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục; đại diện các ban, ngành: Quân đội, Bộ đội Biên phòng, Tòa án, Viện Kiểm sát, Hải quan và lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an các địa phương phía Nam trực tiếp phối hợp tham gia chuyên án.

Thiếu tướng Trần Tôn Thất, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh đã báo cáo tóm tắt thành tích 10 năm đấu tranh chuyên án của lực lượng An ninh. Những năm 1990, các thế lực thù địch đã sử dụng bọn phản động lưu vong ráo riết tiến hành các hoạt động khủng bố nhằm làm mất ổn định chính trị ở nước ta, nuôi dã tâm phá hoại công cuộc đổi mới của Đảng và nhân dân ta.

Năm 1995, bọn cầm đầu thuộc tàn dư của các tổ chức: Việt Nam quốc dân đảng, Tân Việt đảng, đảng Dân Xã, Liên quân kháng chiến Đông Dương, Liên đảng cách mạng Việt Nam… tụ tập thành lập cái gọi là "Chính phủ Việt Nam tự do" do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu. Chúng thay đổi phương thức hoạt động, tổ chức hàng chục đợt gồm hàng trăm tên xâm nhập về nước, mang theo thuốc nổ, tài liệu, phương tiện hoạt động, thực hiện nhiều hoạt động khủng bố.

Lực lượng An ninh đã lập Chuyên án HC96 và phối hợp với các lực lượng vũ trang, chủ động đón bắt hàng chục chuyến xâm nhập, thu thuốc nổ, truyền đơn, cờ hiệu phản động ngay khi chúng vừa đặt chân vào Việt Nam chưa kịp hành động. Qua 10 năm đấu tranh chuyên án, lực lượng An ninh đã bắt 177 tên, đưa 46 tên ra xét xử công khai trước pháp luật, tấn công vô hiệu hóa 197 đối tượng khác, thu 16,5kg thuốc nổ, hàng trăm ngàn tờ rơi phản động, 17 máy chèn cướp sóng đài phát thanh và nhiều phương tiện hỗ trợ khác.

Ngoài ra, chúng ta còn phối hợp với các nước trong khu vực hợp tác đấu tranh với các tổ chức phản động: Thái Lan đã bắt xử tù 97 tên, diệt 4 tên, trục xuất 70 tên, phá bỏ 3 căn cứ bàn đạp của bọn phản động; Campuchia trục xuất 17 tên, trao cho Việt Nam 9 tên, vô hiệu hóa 40 tên và ngăn chặn 265 tên không cho sang Thái Lan tụ họp; Malaysia trục xuất 7 tên ra khỏi lãnh thổ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Thi Văn Tám thay mặt Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an biểu dương thành tích của lực lượng An ninh những năm qua, không những đánh bại âm mưu phá hoại, khủng bố làm mất ổn định chính trị của bọn phản động, mà còn từng bước làm phá sản chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Đồng chí cũng nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh tự hào với truyền thống anh hùng của lực lượng An ninh, nhưng không đề cao, thỏa mãn với những thành tích đã đạt được, luôn luôn trau dồi kiến thức, nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và ngành giao phó

Công Trường
.
.