Bộ Công an:

Gặp mặt các đại biểu Hội Người cao tuổi Việt Nam vì sự nghiệp bảo vệ ANTQ

Thứ Sáu, 13/05/2005, 06:45
Ngày 11/5, Bộ Công an đã tổ chức cuộc gặp mặt các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong sự nghiệp ổn định chính trị - xã hội ở cơ sở.

Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TW, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an TW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Tính, Thứ trưởng Bộ Công an… cùng 350 đại biểu tiêu biểu trong cả nước đã tới dự.

Tại cuộc gặp, đồng chí Đinh Văn Tư, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam đã giới thiệu những kết quả trong sự nghiệp ổn định chính trị - xã hội, đặc biệt là kết quả tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở của lớp người cao tuổi. Qua đó cho thấy, các cụ tuy tuổi đã cao nhưng chí không giảm, vẫn hết mình tham gia công tác xã hội, đấu tranh kiên quyết với cái xấu, cái ác để góp phần cho từng buôn làng, ấp xóm bình yên.

Các đại biểu cũng đã nghe phát biểu của cụ Puih Mé, 67 tuổi, dân tộc Jarai, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, người đã tổ chức cho các hội viên vận động quần chúng xử lý các điểm nóng trong vụ gây rối hồi tháng 2/2001. Cụ Cao Xuân Dớn, 72 tuổi ở phường Quang Trung, Tp. Hải Dương, người có nhiều thành tích trong phòng chống tệ nạn xã hội cũng đã có những lời tâm huyết trong cuộc gặp mặt.

Để tạo công ăn việc làm cho những đối tượng cai nghiện ma túy và đối tượng cải tạo hòa nhập cộng đồng, cụ đã thế chấp căn nhà để cho các đối tượng vay vốn làm ăn. Bài phát biểu của cụ đã thực sự gây xúc động về tấm lòng của người cao tuổi với sự ổn định chung của xã hội.

Thay mặt Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Lê Hồng Anh bày tỏ lòng biết ơn đối với Hội Người cao tuổi Việt Nam, các cụ, các bác có thành tích tham gia góp phần ổn định chính trị - xã hội cũng như thúc đẩy phong trào quần chúng Bảo vệ ANTQ tại cơ sở. Mặc dù tuổi cao nhưng các cụ, các bác vẫn cùng lực lượng Công an tuần tra, canh gác; nhiều cụ trực tiếp cùng lực lượng Công an đấu tranh, truy bắt tội phạm, giáo dục cảm hóa người lầm lỗi ở cộng đồng, tham gia soạn thảo các quy ước, hương ước ở thôn bản…

Bộ trưởng mong muốn và đề nghị Hội Người cao tuổi Việt Nam và cá nhân các cụ cao tuổi với tình cảm và trách nhiệm của mình tiếp tục tham gia sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và TTATXH bằng những việc làm cụ thể như tuyên truyền giáo dục con cháu, nhân dân tại cộng đồng cơ sở về ý thức phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông… Bộ trưởng Lê Hồng Anh cũng đề nghị các hội viên cao tuổi đóng góp ý kiến để xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt Hội Người cao tuổi Việt Nam, đồng chí Vũ Oanh đã cảm ơn sự quan tâm của Bộ Công an tới người cao tuổi và tin tưởng rằng, với sự nhiệt tình, các hội viên sẽ góp phần cùng lực lượng Công an giữ gìn ổn định chính trị - xã hội tại cơ sở

T.Minh
.
.