Duyên dáng nữ cán bộ quản giáo trại giam

Thứ Năm, 13/10/2016, 09:18
Tối 12-10, tại Trại giam Mỹ Phước (Tiền Giang), Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp (Tổng cục VIII, Bộ Công an) tổ chức Hội thi “Phụ nữ duyên dáng”. Các thí sinh tham gia là nữ nhân viên, cán bộ, quản giáo thuộc Cụm trại giam, cơ sở giáo dưỡng bắt buộc, trường giáo dưỡng số 7.
nữ

Đến dự có: Thiếu tướng Tô Xuân Bốn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII; Trung tá Nguyễn Thị Kim Tuyến – Chủ tịch Hội phụ nữ Tổng cục VIII; Trung tá Nguyễn Thị Bình, Uỷ viên BCH Hội phụ nữ Tổng cục VIII; đại diện lãnh Đảng uỷ, lãnh đạo các đơn vị, Chủ tịch Hội phụ nữ các đơn vị thuộc Cụm 7. Về phía đơn vị đăng cai, có Thượng tá Võ Nhựt Hải – Giám thị Trại giam Mỹ Phước.

Thiếu tướng Tô Xuân Bốn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII.

Hội thi có 24 thí sinh tham gia, đến từ các đơn vị: Trại giam Mỹ Phước, Trại giam Phước Hòa, Trại giam Tống Lê Chân, Trại giam Cây Cầy, Trại giam Long Hòa, Trại giam Thạnh Hòa, Cơ sở giáo dục bắt buộc Phú Hòa và Trại giam An Phước. Sau các tiết mục văn nghệ chào mừng ca ngợi quê hương đất nước và tình yêu, các thí sinh phấn khởi tham gia các nội dung, biển diễn trang phục dạ hội, trang phục tuyên truyền bảo vệ môi trường và trang phục áo dài truyền thống.

Ban Giám khảo hội thi.
Thiếu tướng Tô Xuân Bốn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII trao hoa cho đại diện Hội phụ nữ Cụm 7.
Các đơn vị giao lưu tặng hoa.
Thượng tá Võ Nhựt Hải – Giám thị Trại giam Mỹ Phước tặng hoa và trao cờ lưu niệm cho các đơn vị.
Ca sĩ hải ngoại Phương Dung - Nhạn trắng Gò Công.
Tiết mục văn nghệ tại hội thi.
Các đại biểu dự hội thi.

“Các thí sinh đại diện cho các đơn vị dự thi đã phát huy hết vai trò, trách nhiệm khả năng chuyên môn, năng khiếu, tạo không khí thi đua sôi nổi. Cuộc thi là đợt hoạt động có ý nghĩa, thiết thực để cán bộ, hội viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường sự hiểu biết và thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, hội viên trong Cụm và phụ nữ địa phương nơi đơn vị đóng quân. Từ đó phát huy truyền thống cao đẹp của phụ nữ Việt Nam, cùng nhau ra sức rèn luyện tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, nâng cao kiến thức, nét đẹp bản sắc văn hoá của dân tộc, tinh thần đoàn kết, thi đua học tập, phấn đấu trong công tác, làm tròn thiên chức của phụ nữ Việt Nam trong gia đình và xã hội. Xứng đáng với phẩm chất, đạo đức của phụ nữ Việt Nam, tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đam”, Trung tá Nguyễn Thị Bình, Uỷ viên BCH Hội phụ nữ Tổng cục VIII chia sẻ.

Thượng tá Võ Nhựt Hải – Giám thị Trại giam Mỹ Phước cho biết: đây là hoạt động nhằm ôn lại truyền thống ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20-10). Các hội viên tham gia thi các “trò chơi dân gian” và “Phụ nữ duyên dáng”, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực hưởng ứng phong trào “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Kỷ cương sáng tạo vì ANTQ; Xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với phong trào học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND…

Một số hình ảnh tại Hội thi "Duyên dáng phụ nữ":

Các cán bộ chiến sĩ ghi lại những khoảng khắc tuyệt đẹp của nữ đồng nghiệp.

Văn Vĩnh
.
.