Được dân tin, dân khen

Thứ Sáu, 07/11/2008, 15:05
Ban chỉ đạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- CAND, Vì nước quên thân, Vì dân phục vụ" tỉnh Tiền Giang vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Công an Tiền Giang và ghi nhận kết quả bước đầu.

Thành tích nổi bật qua thực hiện cuộc vận động mà Công an Tiền Giang đạt được thời gian qua thể hiện rõ những nỗ lực chuyển từ chuyện "học tập" sang "làm theo", được đông đảo người dân, doanh nghiệp (DN)  đồng thuận, hoan nghênh và tin yêu…

Đại tá Nguyễn Chí Phi, Giám đốc Công an Tiền Giang, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND, Vì nước quên thân, Vì dân phục vụ" và "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" Công an Tiền Giang tâm đắc về những chuyển biến bước đầu của việc thực hiện cuộc vận động. Đó là tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ Công an Tiền Giang đã nhận thức rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động; đề cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, nói đi đôi với làm.

Điều khiến chúng tôi thật sự ấn tượng khi đến Công an các đơn vị, địa phương tại Tiền Giang chính là phong trào thi đua thực hành tiết kiệm: Tiết kiệm sức lao động, thời gian, tiền của Nhà nước và của chính mình. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Công an tỉnh, tính từ đầu năm 2008 tới nay, Công an Tiền Giang đã tiết kiệm (các khoản chi hành chính, nhiên liệu, điện, từ chối thanh toán chứng từ, mua sắm, sửa chữa,…) số tiền gần 1 tỷ đồng.

Đông đảo người dân, DN còn cho chúng tôi biết thêm, những nỗ lực trong cải cách hành chính của Công an Tiền Giang thời gian vừa qua đã cho thấy sự chăm chút, quyết tâm cao từ tập thể Ban giám đốc cho tới từng cán bộ, chiến sỹ.

Để làm được điều này, Công an Tiền Giang đã tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ, chiến sỹ về cải tiến lề lối làm việc, đề cao trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, khắc phục sơ hở, bất cập làm nảy sinh tiêu cực, tham nhũng. Phương châm của Công an Tiền Giang trong cải cách hành chính là "Nhanh chóng - Thông thoáng - Thuận lợi"; mọi thủ tục, giấy tờ, biểu mẫu, lệ phí đều công khai để người dân biết. 

Nhờ luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, biết khắc phục khó khăn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với QĐND, các ngành, đoàn thể và tranh thủ thế trận "lòng dân" nên tình hình ANCT tiếp tục được ổn định, không hề xảy ra đột biến bất ngờ; phạm pháp hình sự (hơn nửa năm 2008) giảm 12%, TNXH giảm gần 30%...

Qua thực tiễn công tác, chiến đấu, đã có gần 100 lượt tập thể, gần 230 lượt cá nhân lập thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng; đặc biệt có gần 30 cán bộ, chiến sỹ thể hiện đức tính liêm khiết, không nhận hối lộ…

Điều cốt lõi mà Công an Tiền Giang thực hiện thời gian qua là: Đề cao vai trò, trách nhiệm, sự quan tâm sâu sát, đặc biệt là tính gương mẫu của cấp ủy, chỉ huy  Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng "rút gọn thủ tục, rút ngắn thời gian", sửa đổi lối làm việc, tránh gây phiền hà trong nội bộ, DN và nhân dân...

Thái Bình
.
.