Dùng vam phá khóa "cuỗm" xe máy

Thứ Sáu, 22/10/2010, 10:10
Người dân thôn Kim Tháp, xã Đồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên phát hiện một đối tượng dùng vam phá khoá trộm cắp chiếc xe mô tô trị giá 26 triệu của anh Hoàng Văn Nghiêm. Khi bị truy đuổi đối tượng bỏ chạy.

Ngày 20/10, Công an huyện Khoái Châu, Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng vì đã có hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, đơn vị  nhận được tin báo, người dân thôn Kim Tháp, xã Đồng Tiến phát hiện một đối tượng dùng vam phá khoá trộm cắp chiếc xe mô tô trị giá 26 triệu của anh Hoàng Văn Nghiêm, khi bị truy đuổi đối tượng bỏ chạy.

Qua điều tra xác minh, Công an Khoái Châu kịp thời bắt giữ Lưu Văn Hướng, 19 tuổi, ở xã Đồng Thanh, huyện Kim Động và Hoàng Văn Công, 25 tuổi, ở thôn Kim Tháp, xã Đồng Tiến. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã gây ra 5 vụ trộm cắp khác trên địa bàn các huyện Khoái Châu và Kim Động.

Những kẻ gây án.

Cùng thời gian trên, Công an huyện Yên Mỹ bắt khẩn cấp Trần Khắc Hải, 22 tuổi ở thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua điều tra, Công an huyện Yên Mỹ đã thực hiện lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Bách, 23 tuổi và Nguyễn Hữu Quân, 26 tuổi đều ở thôn Thượng Bùi, xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ về hành vi trộm cắp tài sản

Thiện Tuấn
.
.