Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an An Giang:

Đơn vị đi đầu phong trào bảo vệ ANTQ

Thứ Tư, 08/12/2010, 10:25
Là đơn vị chủ công trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự và TNXH, năm 2010, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an An Giang đã lập được nhiều chiến công, góp phần hạn chế sự gia tăng của tội phạm hình sự.

Đơn vị đã được Ban Giám đốc Công an đề nghị Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"…

Với tinh thần tích cực, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh chống tội phạm hình sự và TNXH, bên cạnh làm tốt công tác nắm tình hình tội phạm, đơn vị đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh mở nhiều đợt tấn công truy quét các loại tội phạm. Đấu tranh triệt phá nhiều băng ổ nhóm tội phạm, đưa ra xử lý trước pháp luật. Đơn vị đã trực tiếp điều tra đấu tranh làm rõ 11 chuyên án, 279 vụ phạm pháp hình sự, bắt 427 đối tượng có liên quan.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an An Giang đón nhận Huân chương Chiến công hạng nhất về thành tích tấn công, trấn áp, triệt phá tội phạm.

Một trong những chiến công tiêu biểu của đơn vị được nhân dân khen ngợi là việc nhanh chóng triệt phá, truy bắt thành công các đối tượng thực hiện vụ trộm táo bạo, với lượng tài sản thiệt hại khoảng 600 lượng vàng, xảy ra tại tiệm vàng Quốc Thắng (thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên) ngày 24/6.

Qua công tác truy xét, chỉ trong vòng 2 ngày, đơn vị đã tóm gọn đối tượng của vụ trộm là Nguyễn Văn Nhã (39 tuổi, ngụ phường Bình San, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang) và Nguyễn Văn Thanh (33 tuổi, ngụ  ấp Tân Phú, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp). Bọn chúng khai nhận đã thực hiện gần 20 vụ trộm tiệm vàng ở các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL, với số tài sản bị trộm lên đến hàng ngàn lượng vàng. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an An Giang đã tạm thu hồi số tài sản trị giá trên 3,6 tỷ đồng.

Trong năm, đơn vị cũng đã triệt phá 150 vụ trọng án, án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại nhà trọ Bình Dân (ấp Hòa Thượng, xã Kiến An, huyện Chợ Mới) là một điển hình về tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm. Sau gần 1 tháng điều tra, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Văn Hải (28 tuổi, ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân) khi y đang lẩn trốn tại Campuchia.

Mới đây, ngày 26/10, đơn vị đã triệt phá băng nhóm bảo kê, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản theo kiểu "xã hội đen" do Võ Hoàng Hiếu, tự Hiếu "Sport" (40 tuổi, ngụ ấp An Thái, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới) cầm đầu. Qua đó thu giữ các tang vật, tài sản liên quan, gồm: 1 xe ôtô 7 chỗ hiệu Captiva; 44 nhẫn vàng các loại, 5 dây chuyền, 2 lắc tay (tổng cộng trên 34 lượng vàng); 2.128 USD; 31.270.000 VNĐ; 38 cặp cựa gà bằng kim loại, 1 côn nhị khúc bằng kim loại, 1 súng hơi, 1 kiếm và nhiều tài liệu khác...

Văn Đức
.
.