Đoàn công tác Ủy ban Thường vụ Quốc hội thăm, làm việc tại Công an TP Hà Nội

Thứ Ba, 23/02/2010, 16:30
Ngày 22/2, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu, đã đến thăm, kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại Công an TP Hà Nội.

Báo cáo về các mặt công tác đảm bảo ANTT, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu rõ, năm 2009, Công an TP Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn, vinh dự được Chính phủ tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc".

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Dần 2010, Công an TP Hà Nội đã thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về ANTT; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị - văn hoá - thể thao diễn ra trên địa bàn Thủ đô; triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ các loại, bảo đảm cho nhân dân đón Xuân mới an toàn, bình yên...

Đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn tham quan Bảo tàng truyền thống Công an TP Hà Nội.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, tiến bộ và tinh thần nỗ lực phấn đấu của CBCS Công an Thủ đô trong thời gian qua - xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và bảo vệ cuộc sống yên bình, hạnh phúc của nhân dân. Sau khi nêu rõ tình hình trong nước, thế giới liên quan đến công tác bảo vệ ANTT, đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn nhấn mạnh trong bất cứ tình huống nào, Công an Thủ đô cũng phải giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định cho Thủ đô và cho đất nước.

Công an TP Hà Nội cần không ngừng nâng cao nhận thức chính trị và trình độ, năng lực nghiệp vụ; nắm chắc tình hình và hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm; làm tốt công tác phòng ngừa, tích cực tấn công làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của chúng; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn, các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước…

 Đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn tin tưởng rằng, Công an Thủ đô sẽ tiếp tục vươn lên lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của Thủ đô và của đất nước, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng LLVTND…

Việt Hưng
.
.