Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động:

Diễn tập phương án bảo vệ Kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80

Thứ Sáu, 21/10/2011, 10:53
Sáng 20/10, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an đã tổ chức khai mạc chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và diễn tập phương án bảo vệ Kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 tại Việt Nam.

Đến dự và chỉ đạo hội thao có Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Ban chỉ đạo tổ chức kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 tại Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Văn Vượng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ và Công an một số địa phương…

Hội thao quân sự, võ thuật lần đầu tiên được tổ chức, với 11 đơn vị trực thuộc và 14 địa phương tham gia. Hội thao nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua rèn luyện kỹ, chiến thuật quân sự, võ thuật của cán bộ, chiến sỹ. Tại vòng chung kết, các đơn vị đã diễn tập một số nội dung võ thuật; diễn tập chống khủng bố và giải cứu con tin trên xe ôtô, dò gỡ bom, mìn...

Phát biểu tại buổi diễn tập, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ nêu rõ: Việt Nam đăng cai tổ chức kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 đúng vào dịp lực lượng Cảnh sát nhân dân tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày tham gia Tổ chức Interpol. Vì vậy, công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn phải được đặc biệt quan tâm; các phương án đảm bảo an ninh phải được khảo sát, đánh giá sát thực, xây dựng và tổ chức thuần thục. Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ việc tổ chức Hội thao quân sự, võ thuật là một việc làm thiết thực; đồng thời Công an các địa phương cần thường xuyên luyện tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức đã trao Giải nhất toàn đoàn cho PC65 Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc Bộ, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

X.M.
.
.