Phú Thọ:

Đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy

Thứ Bảy, 28/05/2005, 06:57
Tính trong 4 tháng đầu năm 2005 và năm 2004, Công an tỉnh Phú Thọ đã mở 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, khám phá 554 vụ việc, bắt giữ 847 đối tượng, khởi tố 324 vụ với 441 đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy.
Công an tỉnh đã triệt phá 47 ổ nhóm, xóa 2 tụ điểm phức tạp về ma túy, thu giữ trên 600 gram và 436 liều, gói hêrôin; 1,7 kg thuốc phiện, 167 viên hồng phiến... Đặc biệt, Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phát hiện, bắt giữ đối tượng Kim Văn Phượng, SN 1976, ở Thanh Trì, Hà Nội đang vận chuyển 1,3 kg hêrôin và 1,3 kg thuốc phiện.

Qua khai thác mở rộng điều tra vụ án, kết thúc giai đoạn 1 đã bắt giữ 34 đối tượng. Đây là đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh lớn, với số lượng tiêu thụ trót lọt lên tới 2.728 bánh hêrôin, tương đương gần 1 tấn hêrôin. Ngoài ra, còn làm rõ đường dây này từng tiêu thụ trót lọt 258,8 kg thuốc phiện, 218 viên hồng phiến...

Tham dự Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống ma túy năm 2004 và triển khai kế hoạch phòng chống ma túy đến năm 2010 của tỉnh Phú Thọ, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tuyên dương các thành tích trên của Công an tỉnh, đồng thời cho rằng, việc đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy cần phải đi đôi với việc tổ chức cai nghiện, hạn chế gia tăng số người nghiện mới, đặc biệt chú ý đến sự gia tăng các đối tượng nghiện là cán bộ, công nhân viên chức.

Tại hội nghị này, đã tổ chức lễ ký cam kết thi đua trong công tác phòng chống tội phạm ma túy đến năm 2010, 29 đại diện các ban, ngành, huyện, thị trên địa bàn đã ký vào bản cam kết
Lâm Phong
.
.