Đẩy mạnh công tác đảm bảo ANTT Tết Mậu Tuất 2018

Thứ Bảy, 10/02/2018, 17:12
Công an TP Cần Thơ triển khai thực hiện nhiều giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm khi thời điểm Tết Nguyên đán cận kề.

Với  tinh thần chủ động cao, từ đầu năm 2018 đến nay, Công an Cần Thơ đã liên tục triệt phá nhiều tụ điểm tội phạm đường dây vận chuyển hàng cấm, hàng lậu….

Lực lượng CSKT Công an TP Cần Thơ, phát hiện nhiều chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc, tại một cửa hàng trên đường Phan Đình Phùng, quận Ninh Kiều.

Điển hình như đêm 1-1, 120  cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) đã bắt quả tang nhiều thanh niên sử dụng ma túy tại  kiểm tra quán bar No.1 (vũ trường V18 cũ, phường Tân An, quận Ninh Kiều). 

Qua kiểm tra có lực lượng chức năng đã thu giữ 13 viên ma túy tổng hợp, 1 bịch ketamin, 1 bịch thuốc lắc nghiền nát, 64 đối tượng dương tính với ma túy.

Tiếp đó vào ngày 27-1, lực lượng Công an phát hiện Thái Uyển Nhi (18 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) và Thạch Khương Hồng Nguyên (22 tuổi,  ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đang vận chuyển gần 300 viên pháo nổ.

Lực lượng Công an kiểm đếm số trả giả và rượu không có hóa đơn chứng từ.

Ngày 2-2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ phát hiện DNTN kinh doanh rượu, trà Kim Bình đang khoảng 399 chai rượu ngoại các loại, 15 thùng bia, 250 thùng nước ngọt hiệu Warrior có xuất xứ nước ngoài, chưa có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đáng chú ý, lực lượng đã phát hiện tại kho hàng của DNTN Kim Bình , có hơn 1 tấn trà chưa thành phẩm, thành phẩm được đóng mác với nhiều thương hiệu trà nổi tiếng như Tân Cương, Thái Nguyên, Bảo Lộc… và nhiều dụng cụ, bao bì nguyên liệu để sản xuất.

Trước đó, lực lượng CSKT Công an TP Cần Thơ  đã kiểm tra, phát hiện  và tạm giữ gần 2.000 sản phẩm là rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo… do nước ngoài sản xuất với hàng trăm chai rượu với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như: không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đức Văn-P.T.
.
.