Đấu tranh phòng, chống xuất, nhập cảnh trên địa bàn Hà Nội

Thứ Tư, 05/05/2021, 09:01
Xác định hoạt động nhập cảnh trái phép của người nước ngoài là một trong những nguy cơ lớn lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn Thủ đô, ngay từ khi có chủ trương về hạn chế nhập cảnh, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai các chủ trương, biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý hoạt động nhập cảnh trái phép.


Bài 1: Từ công tác quản lý địa bàn, phát hiện hàng chục vụ nhập cảnh trái phép

Ngay trong thời gian nghỉ lễ 30/4 và 1/5, khi cả nước “nóng” lên vì tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp thì ngày 2/5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (XNC) Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Cầu Giấy, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã kiểm tra, phát hiện 50 đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép, tạm trú tại phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy và chung cư Florence tại 28 Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm… Đây chỉ là một trong những vụ việc nhập cảnh trái phép trên địa bàn Hà Nội được phát hiện trong thời gian vừa qua.

Phát hiện hàng loạt vụ vi phạm

Thực hiện chỉ đạo của Công an TP Hà Nội về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, ngày 2/5, Phòng Quản lý XNC Công an TP Hà Nội đã phối hợp cùng Công an quận Cầu Giấy kiểm tra, phát hiện 4 đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép, tạm trú trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Qua khai thác các đối tượng trên, Phòng Quản lý XNC đã tiếp tục phối hợp với Phòng 6-Cục Quản lý XNC Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) rà soát mở rộng, phát hiện thêm 46  đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và 1 người Việt Nam có liên quan tại 7 căn hộ thuộc chung cư Florence, số 28, đường Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm…

Phòng Quản lý XNC Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Nam Từ Liêm phát hiện 50 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Tại phòng 3103-C3 chung cư D'Capital, phường Trung Hòa phát hiện 4 đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Cùng tạm trú với các đối tượng trên là Wu Ding Sen (SN 1988, hộ chiếu số: EB2152005); nhập cảnh Việt Nam ngày 27/3 qua cửa khẩu Nội Bài, sử dụng thị thực ký hiệu DN1 có giá trị đến 26/6. Qua khai thác, các đối tượng khai nhận khoảng đầu tháng 4/2021, các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu mạch thuộc khu vực biên giới phía Bắc, sau đó đi ôtô về Hà Nội thuê khách sạn tạm trú nhưng không nhớ rõ địa chỉ. Đến ngày 17/4, đối tượng Wu Ding Sen đón các đối tượng trên về ở tại địa chỉ phòng 3103-C3 khu đô thị D'Capital (Wu Ding Sen đứng ra thuê căn hộ trên).

Mở rộng điều tra, ngày 2/5, từ thông tin của Phòng Quản lý XNC Công an TP Hà Nội và Công an quận Cầu Giấy cung cấp về một số đối tượng người nước ngoài (NNN) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đang ở trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Công an quận Nam Từ Liêm đã chủ động phối hợp với Phòng 6, Cục Quản lý XNC, Phòng An ninh đối ngoại, Phòng Quản lý XNC, Phòng An ninh điều tra Công an TP tổ chức rà soát, kiểm tra đã phát hiện tại chung cư Florence, số 28 Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm có 46 đối tượng Trung Quốc (28 nam, 18 nữ) nhập cảnh trái phép ở tại 8 căn hộ.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận nhập cảnh trái phép từ Phúc Kiến, Trung Quốc vào Việt Nam với mục đích làm việc từ tháng 4/2021 đến nay bằng đường tiểu mạch khu vực biên giới Lào Cai, sau đó đến tạm trú tại chung cư Florence.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Phòng Quản lý XNC, Phòng ANĐT… Qua đấu tranh với các đối tượng Guo Long (SN 1984), trú tại: Phúc Kiến, Trung Quốc; Chi Jin Hua (SN 1993), trú tại: Phúc Kiến, Trung Quốc; Chi Ming Jun (SN 1995), trú tại Phúc Kiến, Trung Quốc; cơ quan Công an xác định: Ngày 18/3, Gua Long xuất phát từ Phúc Kiến Trung Quốc đi ôtô đến Quảng Tây Trung Quốc tiếp tục đến biên giới giáp tỉnh Lào Cai Việt Nam và đi bằng đường bộ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sau đó, được một ôtô (chưa xác định được loại xe, biển kiểm soát và đối tượng điều khiển) chở về tại khu Vinhome Sky Lake Hà Nội (Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Đối tượng không nhớ cụ thể số phòng do cứ khoảng từ 2 đến 3 ngày lại thay đổi chỗ ở 1 lần. Guo Long ở đây một mình được khoảng 2 tuần thì di chuyển đến ở tại phòng R2.5A03 tòa nhà Florence 28 Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đến ngày 15/4, bạn gái của Guo Long là Chi Jin Hua nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đến ở cùng với Guo Long. Đến ngày 1/5, Chi Ming Jun (là em trai của Chi Jin Hua) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đến ở cùng với Guo Long và Chi Jin Hua cho đến khi bị cơ quan Công an phát hiện.

Tiến hành kiểm tra trên trang khai báo tạm trú cho NNN, Công an quận Nam Từ Liêm xác định chưa có thông tin của các đối tượng này. Công an quận Nam Từ Liêm đã tiến hành lập biên bản ghi nhận vụ việc, thu giữ 23 căn cước Trung Quốc, 6 hộ chiếu và nhiều điện thoại di động của các đối tượng.

Qua xác minh, chủ của 5/7 căn hộ là người Trung Quốc, không tạm trú trên địa bàn, ủy quyền cho Công ty TNHH Dịch vụ VIPROPERTY (có địa chỉ tại tầng 24, Landmark 72, phường Mễ Trì) quản lý căn hộ trên với mục đích cho thuê nhưng chưa khai báo tạm trú cho 32 người Trung Quốc trên theo quy định.

Ngay khi phát hiện vụ việc, cùng với việc phối hợp đấu tranh, khai thác số đối tượng trên, Công an quận Nam Từ Liêm đã huy động 100% CBCS tiến hành tổng kiểm tra, rà soát đối với tất cả các cơ sở kinh doanh lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ...) có người nước ngoài tạm trú, các căn hộ chung cư trên địa bàn... để ngăn chặn, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xuất, nhập cảnh.

Quá trình kiểm tra, phát hiện 14 đối tượng người Trung Quốc tự khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu mạch biên giới phía Bắc tại các phòng 1906-R2 và 12B02-R2 của chung cư Florence.

Nóng bỏng tình trạng xuất nhập cảnh trái phép

Thời gian gần đây trên địa bàn toàn quốc nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng nổi lên tình trạng NNN (đa số là Trung Quốc) nhập cảnh trái phép với những mục đích rất đa dạng như: Tìm kiếm việc làm; lợi dụng sự thuận lợi và phát triển Internet tại Việt Nam để kinh doanh tài chính, hoạt động công nghệ cao, cá cược, đánh bạc trên không gian mạng hoặc là nơi trung chuyển để đi vào các tỉnh phía nam hoặc sang Campuchia...

Xác định hoạt động nhập cảnh trái phép của NNN là một trong những nguy cơ lớn lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn Thủ đô; thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, thành phố Hà Nội, ngay từ khi có chủ trương về hạn chế nhập cảnh, lãnh đạo Công an thành phố đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai các chủ trương, biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý hoạt động nhập cảnh trái phép.

Kết quả là từ đầu năm 2020 đến nay, Công an thành phố đã kịp thời phát hiện, xử lý 27 vụ 183 đối tượng NNN nhập cảnh trái phép; trong đó đã khởi tố 17 vụ án/22 bị can về hành vi Tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép (theo Điều 348 Bộ luật Hình sự); trục xuất, trao trả 165 đối tượng NNN cho phía nước ngoài.

Ngày 12/11/2020, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Công an huyện Gia Lâm kiểm tra, phát hiện 22 đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép tạm trú tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Qua quá trình đấu tranh khai thác, mở rộng rà soát tại khu đô thị Vinhomes Time City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai.

Ngày 13/11/2020 đã phát hiện thêm 19 đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép tạm trú tại các tòa Park 5 và Park 12 thuộc khu đô thị Vinhomes Time City.

Sau khi bắt giữ, Phòng quản lý XNC Công an TP Hà Nội đã xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức trục xuất và phạt tiền với với 41 đối tượng nhập cảnh trái phép trên đồng thời đã tiến hành trao trả các đối tượng cho phía Công an Trung Quốc. Tiếp đó, ngày 9/12/2020, Phòng Quản lý XNC Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Cầu Giấy kiểm tra, phát hiện 17 đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép tạm trú tại 3 căn hộ thuộc tòa C1, Chung cư D'Capital, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Qua đấu tranh khai thác và mở rộng truy tìm các khu vực xung quanh tòa chung cư D'Capital phát hiện thêm 7 đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại khách sạn Dinh Ami số 248 Hoàng Ngân, khách sạn Đại Dương, số 28 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa và khu vực trước cửa số nhà 109 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giây. Phòng Quản lý XNC đã xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức trục xuất đối với với 24 đối tượng nhập cảnh trái phép trên đồng thời đã tiến hành bàn giao các đối tượng cho phía Công an Trung Quốc.

Ngày 31/3, Phòng quản lý XNC Công an TP Hà Nội phối hợp Công an huyện Hoài Đức kiểm tra, phát hiện 4 Trung Quốc nhập cảnh trái phép tạm trú tại căn hộ BT1-D46 khu đô thị Splendora, xã An Khánh, Hoài Đức. Qua điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng Người Việt Nam để xử lý về tội Tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép; phạt hành chính và trục xuất 4 NNN nhập cảnh trái phép.

Ngày 20/4/2021, đơn vị phối hợp với Công an quận Thanh Xuân kiểm tra, phát hiện 17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tạm trú tại 464 Nguyễn Trãi, chung cư Comrce Tower 61 Ngụy Như Kon Tum, chung cư The Legend 109 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính.

Những thành tích, kết quả đạt được trong công tác phòng chống NNN nhập cảnh trái phép đã góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô trong thời gian qua. Trong thời gian tới, phương thức và thủ đoạn phạm tội của các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép còn diễn biến phức tạp, công việc của các cán bộ Phòng Quản lý XNC còn khó khăn và gian nan hơn.

Xuân Mai
.
.