Đánh ma túy, chặn hàng lậu ngay từ biên giới

Thứ Bảy, 02/03/2019, 07:51
Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại..ở khu vực biên giới.


Bài 1: Hiệp đồng tác chiến chặn ma túy thẩm lậu vào nội địa

Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Cùng với việc làm tốt công tác nắm tình hình, kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến an ninh trật tự (ANTT) còn tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các hiệp định, quy chế khu vực biên giới... Từ đó đã phát hiện, phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp xảy ra; đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, tội phạm ở khu vực biên giới; phối hợp triển khai nhiều kế hoạch phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Trong các đường dây mua bán ma túy lớn đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đối tượng nội địa với các đường dây, ổ nhóm ở bên kia biên giới... Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đánh án BĐBP đã phối hợp với Công an hiệp đồng tác chiến, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm, góp phần chặn đứng dòng chảy của ma túy trên tuyến biên giới vào nội địa.

Hai đối tượng bị BĐBP Quảng Trị bắt giữ.

Một trong những chuyên án nổi bật, ghi dấu ấn đậm nét về sự phối hợp của lực lượng Công an và BĐBP trong năm 2018 là đấu tranh với đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam, qua địa bàn biên giới tỉnh Quảng Trị.

Để đấu tranh với đường dây này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, theo dõi giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của các đối tượng nghi vấn ở hai bên biên giới; đồng thời làm tốt công tác phối hợp với lực lượng Công an và Hải quan nắm tình hình.

Đi sâu điều tra, xác minh, trinh sát xác định đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia đã tồn tại từ lâu; do nhiều đối tượng ở nhiều nước khác nhau (Lào- Campuchia- Việt Nam) liên kết, điều hành. Các đối tượng trong đường dây “nhập” hàng từ khu vực tam giác vàng (Mianma- Thái Lan- Lào) đưa về Viêng Chăn (Lào), sau đó, vận chuyển về Việt Nam bằng nhiều hình thức.

Trong đó, chủ yếu là ngụy trang thành hàng hóa ký gửi. Ban đầu, các đối tượng thường vận chuyển qua cửa khẩu Mộc Bài- Tây Ninh; Hoa Lư- Bình Phước. Nhưng vào thời điểm đó chúng chuyển hướng sang các Cửa khẩu ở các tỉnh miền Trung như Cầu Treo (Hà Tĩnh); Cha Lo (Quảng Bình) và Lao Bảo (Quảng Trị).

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, nhóm đối tượng hoạt động khép kín. Đối tượng điều hành không trực tiếp giao nhận ma túy; số tiền giao dịch sẽ được gửi qua các tài khoản ngân hàng với nhiều hình thức khác nhau.

Sau đó phía có hàng sẽ đóng gói, ngụy trang cất giấu ma túy trong các loại hàng hóa, bưu phẩm, ký gửi qua đường hành không hoặc xe khách vận chuyển về Việt Nam cho chúng theo mộ danh tính, địa chỉ giả ghi trên hàng hóa.

Vì vậy, việc theo dõi, giám sát để bắt giữ đối tượng, thu giữ tang vật là rất khó khăn. Ngày 10-12-2018, các trinh sát có thông tin xe khách Đá Cơ, BKS 75K-011.74, chạy tuyến Huế - Viên Chăn nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Số tang vật thu giữ.

Kiểm tra các thông tin trước đó đã thu thập được, BĐBP và Hải quan tỉnh Quảng Trị phát hiện có nhiều điểm trùng khớp. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, các trinh sát nhận định các đối tượng trong đường dây đã ngụy trang ma túy thành hàng hóa để thuê vận chuyển của xe khách Đá Cơ. 

Khoảng 8h30 ngày 11-12-2018, trong quá trình làm thủ tục kiểm tra xuất cảnh tại cửa khẩu, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, phát hiện xe khách BKS 75K-011.74 do Nguyễn Thị Cơ (SN 1976, trú tại Thừa Thiên Huế) làm chủ, nhập cảnh từ Lào về Việt Nam (xe chạy tuyến Huế- Viêng Chăn). Qua hệ thống máy soi tại cửa khẩu, các lực lượng phát hiện trên xe chở cặp loa, nghi vấn cất giấu ma túy bên trong.

Từ thông tin trên, Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã cử trinh sát bí mật giám sát, theo dõi. Khi xe ôtô khách BKS 75K-011.74 về đến km2, quốc lộ 9, thành phố Đông Hà (Quảng Trị), Biên phòng và Hải quan đã yêu cầu chủ và lái xe kiểm tra hai thùng hàng nghi vấn. Quá trình kiểm tra, đã phát hiện trong thùng loa có chứa 18 bánh heroin.

Qua khai thác, chủ xe và lái xe không biết bên trong có ma túy. Họ khai nhận đó là hàng ký gửi của 3 đối tượng người Lào, không rõ tên tuổi địa chỉ từ Viêng Chăn gửi về Huế với giá 600.000 kíp. Sau đó, lái xe có trách nhiệm tiếp tục gửi xe khách vào TP Hồ Chí Minh cho một người được ghi tên trên hai thùng loa là Tony Phạm...

Lúc này, yêu cầu đặt ra là phải giữ bí mật thông tin, nhằm bắt giữ được đối tượng chủ hàng. Để triệt phá toàn bộ đường dây, Phòng PCMT & TP, BĐBP tỉnh Quảng Trị đã xác lập án, nhằm triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy trên.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, vào lúc 14h30 ngày 12-12-2018, tại Bến xe Miền Đông, phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Phòng PCMT & TP, BĐBP tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy gồm Nguyễn Đăng Khoa (SN 1979, trú tại phường 10, quận 3, TP Hồ Chí Minh) và Hoàng Minh Nhựt (SN 1988, trú tại phường 3, quận 4, TP Hồ Chí Minh).

Tang vật thu giữ gồm 18kg ma túy đá, 1 xe máy nhãn hiệu Vespa cùng nhiều tang vật khác liên quan đến ma túy. Đây là chuyên án đấu tranh trên địa bàn rộng, lượng ma túy thu giữ ở nội địa lớn nhất từ trước đến nay do Biên phòng Quảng Trị bắt giữ. Quá trình đấu tranh chuyên án đã thể hiện tinh thần dũng cảm, quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng của cán bộ, chiến sỹ Phòng PCMT &TP BĐBP và Công an.

Một chuyên án khác mới được bóc gỡ gần đây là đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam do BĐBP tỉnh Hà Tĩnh và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh triệt phá thành công đã thể hiện sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa hai lực lượng.

Sau khi điều tra, xác minh, làm rõ nhân thân, mối quan hệ, phương thức thủ đoạn của các đối tượng nghi vấn, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh hiệp đồng trong công tác điều tra, xác minh, làm rõ thông tin; trao đổi tình hình có liên quan, đảm bảo thông tin kịp thời, thông suốt phục vụ phá án.

Vào 11h45 ngày 25-10-2018, tại khách sạn Công Đoàn, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, các lực lượng phối hợp với Phòng trinh sát, Đồn Biên phòng Thiên Cầm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy gồm Trần Xuân Thanh (SN 1988, HKTT tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An); hiện đang ở tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) và Võ Quốc Dương (SN 1977, ở tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Tang vật thu giữ tại chỗ 30kg ma túy tổng hợp đá, 1 xe ôtô khách biển kiểm soát Lào và một số tang vật khác có liên quan. Tiến hành khám xe ôtô thu giữ thêm 10 bánh heroin và 2kg ma túy tổng hợp.

Xuân Mai
.
.