Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an:

Thành kính dâng Bác những chiến công xuất sắc của lực lượng CAND

Thứ Tư, 15/05/2019, 14:23
Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện di chúc của Người, ngày 15-5, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã long trọng tổ chức lễ báo công trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. 


Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Dự lễ báo công còn có đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương; các đồng chí là tướng lĩnh đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ, các học viện, trường CAND khu vực phía Bắc, Ban giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang và Công an các tỉnh thuộc khu 12 trước đây gồm Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh…

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an dâng hương tại nhà thờ Bác Hồ trong Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, biết ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng lên Người những chiến công xuất sắc của lực lượng CAND trong rèn luyện, công tác, chiến đấu và thực hiện di chúc thiêng liêng của Người; thành kính tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên hạnh phúc của nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định: Những điều căn dặn và mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh thật giản dị nhưng rất thiêng liêng, thấm đẫm tinh thần nhân văn cao cả. 50 năm qua, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, lực lượng CAND đã nghiêm túc học tập, thực hiện Di chúc của Người gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với tinh thần, yêu cầu, nhiệm vụ được giao ở từng thời kỳ cách mạng để thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công, tăng cường đoàn kết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, góp phần bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ  nghĩa.

Phát huy truyền thống anh hùng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác. 

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu tham quan nhà truyền thống trong khu lưu niệm.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hoa trước tượng đài Bác.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước tượng đài Bác sau lễ báo công.
Trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ Công an tận tụy, không quản hiểm nguy, nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm… hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng xã hội an ninh, an toàn, lành mạnh, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và đoàn đại biểu thăm một số gia đình chính sách tại huyện Tân Yên. Bắc Giang.

Hướng về anh linh của Bác và các anh hùng liệt sĩ CAND đã anh dũng hy sinh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước tượng đài Bác tại Khu lưu niệm, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu hứa nguyện luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; không ngừng tu dưỡng đạo đức, phẩm chất cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy; nêu cao ý thức trách nhiệm, nêu gương, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, vượt qua mọi khó khăn thách thức, đoàn kết, thống nhất, tiếp tục phát huy những thành tựu, kinh nghiệm và truyền thống anh hùng vẻ vang, đổi mới toàn diện các mặt công tác để giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác, 50 năm thực hiện di chúc của Người, tối ngày 14-5, tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề “Hồ Chí Minh, vầng dương tỏa sáng”. Do các nghệ sĩ Nhà hát Công an Nhân dân thực hiện, chương trình đã thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ lực lượng CAND và nhân dân địa phương. Trong 90 phút diễn ra chương trình, các nghệ sĩ đã giới thiệu với khán giả 13 tiết mục đặc sắc ca ngợi Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chung, Bác Hồ với lực lượng CAND nói riêng.

Trước lễ báo công chính thức vào sáng ngày 15-5, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã cùng các đại biểu dâng hương tại nhà thờ Bác Hồ, nhà truyền thống trong Khu lưu niệm, viếng chùa Nguộn. Sau lễ báo công, đoàn đã đi thăm và tặng quà 20 gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tân Yên, Bắc Giang.

Hoa Nguyễn
.
.