Trung đoàn Đặc nhiệm cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh sát bảo vệ (Bộ Công an):

Dâng hương trước Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Hỏa Lò

Thứ Năm, 26/07/2018, 09:42
Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), ngày 26-7, Đoàn cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Đặc nhiệm cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) do Đại tá Hoàng Đình Tuấn, Trung đoàn trưởng làm Trưởng đoàn đã tổ chức hoạt động về nguồn, tham quan di tích Nhà tù Hỏa Lò (số 1 phố Hỏa Lò, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Đoàn đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Hỏa Lò.

Tại đây, Đoàn đã thành kính đặt hoa, dâng hương, thắp nến tri ân trước Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Hỏa Lò. 

Trong không khí thành kính, thiêng liêng, đoàn đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ hi sinh cống hiến trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời xin hứa đoàn kết, nhất trí, sáng tạo, sẽ ra sức học tập, rèn luyện, tình nguyện làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần, nguyện suốt đời phấn đấu theo lý tưởng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn: Xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Các đại biểu tham qua di tích Nhà tù Hỏa Lò.
Đại tá Hoàng Đình Tuấn ghi sổ lưu niệm tại di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Được biết, đây là một trong những hoạt động thường niên của đơn vị, nhằm nhắc nhở các bộ, chiến sỹ về truyền thống yêu nước, về giá trị hòa bình của dân tộc đã phải đánh đổi bằng thanh xuân, hạnh phúc riêng tư và cả máu đào của hàng triệu người con yêu nước và chiến sỹ cách mạng.

Thảo Vy
.
.